Hội LHPN tỉnh Nam Định xây dựng 83 mô hình từ 'Dân vận khéo'

22/10/2019 - 12:17
Phong trào “Dân vận khéo làm theo Bác” của các cấp Hội phụ nữ Nam Định đã góp phần khơi dậy trong cán bộ, hội viên phụ nữ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên phụ nữ thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, đặc biệt là vận dụng linh hoạt trong triển khai phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo làm theo Bác của Hội LHPN tỉnh Nam Định”.  
 
Trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo của phụ nữ

  

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác "Dân vận khéo", các cấp Hội trong toàn tỉnh đã xây dựng được 83 mô hình trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới; văn hóa xã hội; về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; mô hình thu hút hội viên... 
 
 Hội LHPN tỉnh đã phát động với mức tối thiểu hàng tháng là 10.000 đồng/người, đến nay toàn tỉnh đã có 100% cơ sở Hội thành lập 4.689 Nhóm TK-TD tại các Chi/Tổ phụ nữ, thu hút  898.513 lượt thành viên tham gia tiết kiệm với tổng số tiền là 449,7 tỷ đồng, giúp cho 244.951 phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền là 317,2 tỷ. Cũng từ nguồn tiết kiệm, phát huy nội lực của phụ nữ, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng hướng tới góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.
 
Trao học bổng Hoàng Ngân năm 2019

  

Trong 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp Hội đã vận động xây dựng mới và sửa chữa 538 Mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 16,7 tỷ đồng; ủng hộ cho đồng bào thiên tai, hoạn nạn, nạn nhân chất động da cam, tặng quà cho gia đình phụ nữ nghèo, gia đình có công với cách mạng với số tiền là 5,591 tỷ đồng. Trao 5.864 suất học bổng Hoàng Ngân với số tiền trên 3 tỷ 495 triệu đồng cho các cháu học sinh là con cán bộ, hội viên, phụ nữ, con nạn nhân chất độc da cam đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
 
Các cấp Hội đã lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ việc sạch nhà, sạch ngõ, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải đến những con đường hoa, vận động hội viên mua thẻ bảo hiểm y tế... Từ đầu năm 2017 đến nay, 10/10 huyện, thành phố triển khai nhân diện mô hình với tổng số 1.466 Nhóm tiết kiệm mua thẻ BHYT cho hội viên, tại 186 cơ sở Hội. Hiện toàn tỉnh có 60 đại lý thu BHYT do phụ nữ huyện và xã đảm nhận, thông qua các Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT, trong 2 năm 2017, 2018 các đại lý thu của các cấp Hội đã vận động được tổng số trên 200 ngàn thẻ BHYT. Kết quả đó góp phần không nhỏ trong việc duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh đến tháng 5/2019 là 85%.
 
Giải ngân quỹ quay vòng vốn

  

Xuất phát từ phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng được các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu, với tổng chiều dài là 1.500 km đường hoa do phụ nữ tự quản với trị giá gần 20 tỷ đồng. Toàn tỉnh xây dựng được 1.470 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại 70% chi hội phụ nữ trong toàn tỉnh, đạt chỉ tiêu đề ra. Hội tổ chức dạy nghề cho 13.470 lao động nữ; giới thiệu việc làm sau đào tạo cho 11.449 lao động nữ (đạt 85%); 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ về vốn, kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp, nhận ủy thác các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT với tổng dư nợ là 2.235 tỷ đồng, hỗ trợ 166.758  hộ vay tại 7.289 tổ, nhóm vay vốn tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đã hỗ trợ, tư vấn giúp thành lập được 09 HTX, 16 tổ liên kết, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ...
 
Tuyến đường hoa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm