Hội LHPN tỉnh Phú Thọ giúp 688 hộ thoát nghèo, hỗ trợ chống dịch hơn 13 tỷ đồng

Bạch Sáu (Hội LHPN tỉnh Phú Thọ)
14/01/2022 - 17:36
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ giúp 688 hộ thoát nghèo, hỗ trợ chống dịch hơn 13 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (bìa phải), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trao tặng Bằng khen cho Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, 8/8 nhóm chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ thành lập hợp tác xã, khởi nghiệp. Các cấp Hội đã giúp đỡ 688 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội luôn tích cực, trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Phát động phong trào "Mỗi hội viên phụ nữ ủng hộ 1 chiếc khẩu trang phòng, chống Covid-19". 

Vận động, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên 60 tấn nông sản của 6 tỉnh; thăm hỏi, tặng quà cán bộ tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo là F0, tặng nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cho hội viên phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng dịch trong và ngoài tỉnh... trị giá trên 13 tỷ đồng.

Năm 2022, với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII", các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội LHPN tỉnh đóng góp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực, tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; quan tâm tới các lao động nữ từ vùng dịch trở về địa phương. 

Với những đóng góp tích cực trong công tác và phong trào phụ nữ năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba và kỷ niệm chương Hùng Vương; đồng chí Vũ Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân, 1 tập thể vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được TƯ Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng; Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam".
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm