Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: Khẩn trương phòng chống bão Noru

Ban TG-GĐXH-KT (Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi)
26/09/2022 - 17:16
Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: Khẩn trương phòng chống bão Noru

Phụ nữ xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức) khiêng cát chèn chống nhà cửa

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội, đoàn thể, các ngành chức năng triển khai các biện pháp ứng phó với bão Noru (bão số 4).

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, với tình huống dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi thì kịch bản ứng phó bão theo 2 tình huống là vùng trọng điểm (gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, 14) gồm các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh và các huyện còn lại (gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12).

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: Tích cực phòng chống bão số 4 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Quảng Ngãi Phạm Thị Hồng Hải (đứng thứ 3 từ phải sang) đang vận động hộ dân chèn chống nhà cửa ứng phó bão số 4 tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn

Để chỉ đạo các cấp Hội chủ động ứng phó với bão số 4, Hội LHPN tỉnh đã ban hành công văn 438/CV-BTV ngày 25/9/2022; Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Thị Hồng Hải trực tiếp đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bão của các cấp Hội tại các vùng ven biển; phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, tránh theo phương án của địa phương.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: Tích cực phòng chống bão số 4 - Ảnh 2.

Phụ nữ huyện Sơn Tịnh tham gia chèn chống nhà cửa

Tại các cơ sở Hội, cán bộ Hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương; tham gia tuyên truyền các hộ dân ở ven sông suối, những điểm có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn theo kế hoạch của chính quyền địa phương; phối hợp tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ ở vùng ven biển vận động chồng, con làm nghề biển đưa thuyền về nơi tránh trú an toàn; vận động hội viên, phụ nữ thu hoạch nông sản nhằm giảm bớt thiệt hại; vận động hội viên, phụ nữ thu các vật dụng, ngư cụ khai thác hải sản, tích trữ lương thực, nước uống….; tham gia chằng chống, gia cố nhà cửa. 

Đơn cử, Hội LHPN huyện Lý Sơn phối hợp kêu gọi 725 phương tiện tàu thuyền và 51 hộ nuôi cá lồng bè trên biển di chuyển về nơi neo đậu an toàn; 20 lượt hội viên, phụ nữ thu hoạch 5ha hành cho các hộ dân; Hội LHPN thị xã Đức Phổ vận động 25 công hỗ trợ gia đình hội viên, phụ nữ thu hoạch lạc; Hội LHPN xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) phối hợp tuyên truyền vận động 37 hộvới 124 nhân khẩu di dời trong chiều ngày 26/9…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm