Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đề nghị xử lý nghiêm vụ nữ công chứng viên bị hành hung

Nguyễn Long
02/03/2023 - 20:35
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đề nghị xử lý nghiêm vụ nữ công chứng viên bị hành hung

Người đàn ông có hành vi đá vào mặt nữ công chứng viên. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nắm bắt được thông tin một nữ công chứng viên bị hành hung, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bạo lực đối với nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc nữ Trưởng phòng Công chứng ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị hành hung ngay tại nơi làm việc, ngày 2/3, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, đơn vị này đã chỉ đạo Hội LHPN TP Hạ Long phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hạ Long và đơn vị chức năng tại địa phương tiếp cận, nắm thông tin; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nạn nhân bị bạo lực và kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với đối tượng gây bạo lực; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân ổn định tâm lý.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Hội LHPN TP Uông Bí và cơ sở (nơi nạn nhân thường trú) tìm hiểu nắm bắt thêm thông tin, hoàn cảnh của nạn nhân.

Cũng theo vị lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã có văn bản gửi đến Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị phối hợp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc; phối hợp thực hiện các hoạt động can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, người lao động bị bạo lực.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở theo dõi, bám sát tình hình, nắm bắt thông tin, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp liên ngành của tỉnh về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

* Trước đó, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã mời ông V.T.D. (45 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) - người có hành vi nhổ nước bọt, đá vào mặt nữ công chứng viên - tới làm việc.

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.T. (42 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo nội dung đơn trình báo của chị T., vào khoảng 9h30 ngày 23/2, tại Văn phòng Công chứng N.T.T., chị T. đã bị ông V.T.D. nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào mặt, khiến nữ công chứng viên này phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Sau sự việc này, chị N.T. T. đã làm đơn cầu cứu gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long và các cơ quan chức năng khác. 

Qua giám định, chị T. có mức độ thương tích là 1%. Hiện chị T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo tìm hiểu của PV, ông V.T.D. là cổ đông lớn nhất của Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), với hơn 60% cổ phần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm