Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kề vai cùng người dân vượt lũ dữ
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong khó khăn ấy, cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã sát cánh cùng những gia đình bị ảnh hưởng, hỗ trợ kịp thời, giúp người dân thêm để họ sớm vượt qua thử thách.
Trong những ngày từ 28 đến 30/9/2025, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa vượt 200mm/24h, trong đó cao nhất là xã La Bằng 270mm, Đại Từ 256mm, Thượng Quan 212mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, ngập úng, lũ quét diện rộng, khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, đời sống và sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn.
Lũ quét ở Thượng Quan cướp đi sinh mạng chồng, vợ bị thương nặng
Theo báo cáo sơ bộ, toàn tỉnh có 76 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 15 nhà tốc mái, 56 nhà sạt lở taluy dương và một số ngôi nhà khác bị ngập nước. Trên 300 ha lúa và ngô bị ngập úng, gãy đổ, riêng xã Vạn Phú có gần 1.600 con gia cầm bị lũ cuốn trôi. Hệ thống trường học cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi 5 điểm trường bị hư hỏng, nhiều phòng học và ký túc xá tốc mái hoặc sạt lở, buộc học sinh phải sơ tán khẩn cấp.

Xã Văn Lang (xã Kim Hỷ cũ) bị nước lũ chia cắt, nhiều tuyến đường và khu dân cư rơi vào tình trạng cô lập.
Nhiều địa phương trong tỉnh chịu thiệt hại nặng. Tại xã Nam Cường, mưa lớn gây ngập úng 26 ha lúa và hoa màu, đồng thời làm sạt lở quốc lộ 3C với khối lượng đất đá khoảng 80.000 m³, ước tính thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng. Xã Đại Từ ghi nhận trên 1.600 ha lúa mùa đang giai đoạn trỗ bị ngập, hàng loạt tràn, suối dâng cao gây chia cắt giao thông.
Ở xã Côn Minh, 3 hộ gia đình tại thôn Bản Cào và thôn Tân Lập đứng trước nguy cơ sạt lở taluy, trong đó có hộ chị Ban và hộ chị Thúy; Trạm y tế xã Quang Phong (cũ) cũng bị đe dọa sạt lở, hiện người dân đã được di dời sang ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Hiện trường sạt lở đất vùi lấp nhà hội viên Nông Thị Toan và Đồng Thị Mến tại thôn Nà Deng (xã Trần Phú).
Tại xã Trần Phú, đất đá đã vùi lấp hoàn toàn 2 ngôi nhà của hội viên Nông Thị Toan và Đồng Thị Mến tại thôn Nà Deng. Trong đó, gia đình chị Mến không kịp di chuyển tài sản, hiện phải đi ở nhờ nhà người thân và thậm chí phải mượn quần áo để mặc. Nhiều hộ dân khác trong xã cũng rơi vào cảnh cô lập, đời sống gặp muôn vàn khó khăn. Xã Văn Lang ngập úng trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, một số hộ gia đình hư hỏng nặng.
Tại xã Tân Kỳ, sáu ngôi nhà bị sạt lở, trong đó có một nhà sập hoàn toàn, nhiều hộ dân bị cô lập khi cầu, tràn bị lũ nhấn chìm. Đặc biệt, tại xã Thượng Quan, lũ quét đã cuốn trôi hai vợ chồng hội viên phụ nữ trên đường đi làm về, người chồng tử vong, người vợ - chị Bàn Thị Đào bị thương nặng, để lại mất mát đau lòng cho gia đình và cộng đồng.
Cán bộ, hội viên phụ nữ nấu cơm chăm sóc học sinh vùng lũ
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo các cấp Hội cơ sở triển khai phương châm "bốn tại chỗ", bám sát địa bàn, phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Hội LHPN xã Trần Phú thăm hỏi, động viên tinh thần và trao nhu yếu phẩm hỗ trợ các hội viên bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngay tại những điểm bị thiệt hại nặng như xã Trần Phú, cán bộ Hội đã có mặt kịp thời, thăm hỏi, động viên tinh thần hội viên bị mất nhà, trao tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Không quản hiểm nguy, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã ngày đêm cùng dân quân, đoàn viên thanh niên di dời tài sản, khắc phục sạt lở, dựng lại nơi ở tạm cho các hộ dân.
Đáng trân trọng hơn, trong những ngày mưa lũ, khi học sinh không thể trở về nhà do đường bị chia cắt, nhiều hội viên đã đón các em đến ở nhờ, nấu cơm, chăm sóc chu đáo như con em trong gia đình. Tại thôn Tân Ý I, Tân Ý II (xã Ngân Sơn), một số gia đình hội viên đã trở thành chỗ dựa ấm áp cho các em nhỏ, giúp các em an toàn, vững tâm vượt qua những ngày mưa lũ. Những hành động giản dị mà chan chứa tình người ấy đã lan tỏa tinh thần "tình làng nghĩa xóm", để lại hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng.

Hội viên, phụ nữ thôn Tân Ý I, Tân Ý II (xã Ngân Sơn) nấu cơm, chăm sóc các em học sinh mắc kẹt do mưa lũ ở nhờ tại gia đình.
Song song với việc hỗ trợ khẩn cấp, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng và lực lượng vũ trang trong công tác khắc phục hậu quả. Các điểm sạt lở được khẩn trương gia cố, giao thông tạm thời thông tuyến, học sinh dần trở lại trường; các hộ dân mất nhà được bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm. Các cấp Hội cũng vận động nguồn lực xã hội, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trong thời gian tới, Hội xác định sẽ tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó thiên tai cho hội viên, nâng cao năng lực chủ động phòng tránh sạt lở, lũ quét, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, để phụ nữ vừa là lực lượng nòng cốt, vừa là điểm tựa vững chắc cho cộng đồng trong thiên tai.