Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong

Nguyễn Long
23/04/2024 - 20:27
Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong

Bà Hoàng Phương Thúy (trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Yên Bái, chia buồn, động viên hội viên phụ nữ có chồng gặp nạn.

Sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 người tử vong, ngày 23/4, đại diện Hội LHPN tỉnh Yên Bái do bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Yên Bái, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong.

Thay mặt Hội LHPN tỉnh Yên Bái, bà Phương Thúy đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị nạn, mong rằng các gia đình nén lại nỗi đau tập trung lo hậu sự cho người đã khuất được chu đáo.

"Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn đến hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn. Các chị em hội viên phụ nữ, người nấu cơm, người nấu canh, pha nước, tiếp khách giúp gia đình...", bà Thúy cho hay.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong- Ảnh 1.
Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong- Ảnh 2.
Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong- Ảnh 3.
Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong- Ảnh 4.
Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong- Ảnh 5.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi các gia đình nạn nhân

Thông tin về hoàn cảnh gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn, bà Thúy cho biết, trong số 7 nạn nhân tử vong thì có 2 nạn nhân là anh em ruột (ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình), hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình 2 anh em này thuộc diện hộ cận nghèo, trong đó người em chưa lập gia đình.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người tử vong- Ảnh 6.

Lực lượng công an tới khu vực xảy ra vụ tai nạn

* Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22/4, tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ở thị trấn Yên Bình, một nhóm công nhân của công ty này đang tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Hậu quả làm 7 công nhân tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nhẹ, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố của động cơ điện của máy nghiền đá, đã dẫn tới vụ tai nạn khiến các công nhân đang trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa bị thương vong", báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, thông tin thêm, thời điểm xảy ra sự việc, 7 công nhân chui vào máy nghiền thì bất ngờ mô tơ của máy tự hoạt động trở lại, khiến các công nhân bị va đập mạnh dẫn tới tử vong.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái, sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng của tỉnh này phối hợp với Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã triển khai các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Tối 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm