Hội LHPN TP Hải Phòng tiên phong triển khai chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu"
Hội LHPN thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu"
Thông qua chương trình, 50 trẻ mồ côi có cha, có mẹ đỡ đầu với thời gian đỡ đầu 5 năm từ 2026-2031, mức kinh phí hỗ trợ cam kết 300 triệu đồng/năm và 1,5 tỷ đồng cho cả giai đoạn.
Vừa qua, Hội LHPN thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026 - 2031. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tham dự Hội nghị.
Những năm qua, chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trở thành một điểm sáng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Với vai trò nòng cốt, Hội LHPN thành phố Hải Phòng đã chủ động vận động, kết nối nguồn lực xã hội, đồng hành cùng trẻ em mồ côi, hỗ trợ đỡ đầu gần 2.000 trẻ giúp các em có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Đẩy mạnh triển khai chương trình, Hội LHPN thành phố Hải Phòng tiên phong phát triển mở rộng quy mô chương trình "Mẹ đỡ đầu" thành "Cha - Mẹ đỡ đầu". Đây không chỉ là sự thay đổi tên gọi, đó là sự mở rộng trách nhiệm xã hội, là lời kêu gọi những người cha, những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể xã hội cùng chung tay vì tương lai trẻ thơ.
Thông qua ký kết chương trình phối hợp, đã có 50 trẻ mồ côi có cha, có mẹ đỡ đầu với thời gian đỡ đầu 5 năm từ 2026-2031, mức kinh phí hỗ trợ cam kết 300 triệu đồng/năm và 1,5 tỷ đồng cho cả giai đoạn. Bên cạnh đó, hàng năm các trẻ em mồ côi có cơ hội được các cấp công đoàn, các doanh nghiệp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Chương trình không chỉ trao cho các em "con cá" mà còn trao cho các em "cần câu" để có thể tạo sinh kế, có việc làm mai sau, đó là mục tiêu lâu dài, bền vững mà các cấp Hội LHPN thành phố muốn theo đuổi hướng tới.