pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hội LHPN Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai với đoàn công tác ASEAN

Buổi làm việc giữa Hội LHPN Việt Nam và đoàn công tác ASEAN, Timor Leste, Trung tâm AHA.
Ngày 25/6, Hội LHPN Việt Nam đã tiếp đón đoàn công tác gồm 35 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN, Timor Leste và Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA) tới tham quan, học tập. Chương trình do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức.
Tại buổi làm việc, đại diện Hội LHPN Việt Nam đã giới thiệu khái quát vai trò, chức năng của tổ chức Hội và các chương trình nổi bật đang triển khai trên toàn quốc, nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy vên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy vên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam, cho biết: "Phụ nữ ở cả cấp Trung ương và địa phương đều rất quan tâm tới công tác phòng, chống thiên tai. Khi thiên tai xảy ra, các cấp Hội sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và triển khai hỗ trợ kịp thời".
Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, phụ nữ - đặc biệt là người đơn thân, yếu thế, khuyết tật - là nhóm chịu tác động nặng nề khi thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, họ cũng chính là lực lượng quan trọng trong cộng đồng với vai trò từ tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức sơ tán, cứu trợ đến phục hồi sau thiên tai.

Các đại biểu đến từ ASEAN, Timor Leste và Trung tâm AHA nghe giới thiệu mô hình hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.
Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào nhiều chương trình như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường… Bên cạnh đó, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" - khởi nguồn từ hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 - hiện cũng đã mở rộng, bao phủ cả các trường hợp trẻ mất cha/mẹ do thiên tai hoặc hoàn cảnh đặc biệt khác.
Đoàn đại biểu của các nước thành viên ASEAN bày tỏ ấn tượng trước cách tiếp cận toàn diện, thiết thực và bền vững của Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt trong việc lồng ghép bình đẳng giới vào chiến lược phòng, chống thiên tai và hỗ trợ nhóm yếu thế.