Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

PV
22/08/2022 - 18:37
Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu làm lễ dâng hương

Tưởng niệm 905 ngày Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan viên tịch, sáng 22/8 (tức 25/7 âm lịch), Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã tham dự Lễ tưởng niệm, dâng hương tại di tích Đền Nguyên Phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, ông Tô Hữu Vịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Xá cho biết, hằng năm, cứ đến ngày 25/7 âm lịch, nhân dân xã Dương Xá cùng với nhân dân cả vùng hương khói tưởng niệm để biết ơn và noi gương công lao xây dựng quê hương xứng tầm với tài đức của Người. Với đạo lý "Uống nước nhớ ngồn", trong những năm qua, xã Dương Xá luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích lịch sử - văn hóa Đền Nguyên Phi Ỷ Lan.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm, dân hương tại di tích Đền Nguyên Phi Ỷ Lan sáng 22/8/2022

Theo sử liệu, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan nhập cõi niết bàn ở tuổi 73 vào ngày 25/7 năm Đinh Dậu (1117). Nguyên Phi Ỷ Lan là một trong những danh nhân có tài trị nước xuất chúng của dân tộc ở thế kỷ XI và XII với 2 lần nhiếp chính (lần 1 thay chồng là vua Lý Thánh Tông đi dẹp giặc Phương Nam ở tuổi 26 với cương vị là Nguyên Phi Ỷ Lan; lần 2 thay con là vua Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới 7 tuổi, với cương vị là Hoàng Thái Hậu ở tuổi 29). Tài trị nước xuất chúng của bà đã dẹp yên loạn lạc, đưa nước Đại Việt bước nhanh trên con đường cường thịnh, văn hiến.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan - Ảnh 2.

Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (hàng trên, ngoài cùng bên trái) dự Lễ tưởng niệm 905 năm ngày Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan viên tịch.

Bên cạnh đó, bà cũng là người giúp dân chăm lo sản xuất, phát triển nông nghiệp, thường xuyên đàm đạo với các bậc túc tăng, kỳ lão ở chùa Trấn Quốc, phát triển đạo Phật ở Việt Nam và làm nhiều điều hướng thiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm