Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Thu Hà
30/01/2023 - 18:34
Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (giữa); Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 4 từ trái sang); Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan

Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023", ngày 30/1, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga làm trưởng đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về nguồn cội và trồng cây xanh tại tỉnh Hưng Yên.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Trần Lan Phương; cùng các cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Tỉnh ủy Hưng Yên, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thực hiện nghi thức tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan

Tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm công ơn của bà - một người phụ nữ đảm đang và nhân hậu. Mặc dù qua đời từ khi còn trẻ (33 tuổi) nhưng cả cuộc đời bà đã một lòng chăm lo cho chồng con, răn dạy đạo lý, nuôi dưỡng ý chí của những người con ưu tú.

Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan được xây dựng tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu - nơi phát tích của dòng họ Hoàng - lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật ghi nhận công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan cùng những ảnh hưởng của bà và dòng họ Hoàng tới sự nghiệp sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho hội viên, phụ nữ và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Khoái Châu

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam dành tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó từ Quỹ Tiếp bước cho em đến trường của TƯ Hội LHPN Việt Nam; tặng 20 suất học bổng cho trẻ em xã Hồng Tiến có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do Tổ chức tài chính vi mô tình thương (TYM) ủng hộ; tặng máy tính cho Hội LHPN xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà thờ bà Hoàng Thị Loan.

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3 từ trái sang); Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cụ Phạm Thị Hợp

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 5.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bìa trái); Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ phải sang); Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (bìa phải) trò chuyện thân mật tại nhà cụ Phạm Thị Hợp

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 6.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi sức khoẻ cụ Vũ Thị Chiềm

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 7.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 2 từ trái sang); Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cụ Vũ Thị Chiềm

Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cụ Phạm Thị Hợp (94 tuổi) và cụ Vũ Thị Chiềm (87 tuổi). Cả hai cụ đều là những Đảng viên ưu tú, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, có nhiều đóng góp cho công tác Đảng và công tác Hội tại địa phương, được bà con nhân dân yêu quý và tin tưởng.

Tại buổi gặp gỡ thân mật với các cụ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga kính chúc các cụ thật nhiều sức khoẻ, tiếp tục dõi theo và ủng hộ hoạt động Hội cũng như đưa ra những góp ý xây dựng để phong trào, hoạt động Hội ngày càng lớn mạnh và lan toả tích cực đến nhiều hội viên, phụ nữ hơn nữa.

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 8.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (giữa); Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 2 từ phải sang); Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bìa trái) và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 9.

Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương (trái) và Trần Lan Phương trồng cây lưu niệm tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan

Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam và đoàn đại biểu Tỉnh uỷ tỉnh Hưng Yên trồng đường cây hoa ban

Tiếp nối truyền thống trồng cây mỗi dịp xuân về theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam cùng lãnh đạo và cán bộ, nhân viên tỉnh Hưng Yên đã trồng đường cây hoa ban tại đường ĐT 384 nối giữa xã Phùng Hưng với xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu.

Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả để vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó trồng cây, đặc biệt là cây to, cây gỗ lớn. Đây là hoạt động thường niên, cần được các cấp Hội tiếp tục nhân rộng và thực hiện.

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 11.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 12.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam nghe thuyết minh về lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Hưng Yên, chiều 30/1, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam và đoàn đại biểu Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tại Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang).

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính là cán bộ Hội phụ nữ bất khuất, kiên trung, đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đại biểu dự dâng hương thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các bậc tiền bối; nguyện phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN các cấp vững mạnh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm