Hội LHPN Việt Nam thể hiện sự sáng tạo với chủ đề 'Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em'

06/03/2019 - 11:58
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em” diễn ra sáng nay (6/3) ở Hà Nội. Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm của Hội LHPN Việt Nam đồng hành, chung tay cùng với Chính phủ giải quyết các vấn đề xã hội, hướng tới sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em và toàn xã hội.
Sáng nay (6/3), Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trực tuyến tại 2 điểm cầu: Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM). Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam trong việc chọn chủ đề hoạt động năm 2019 là “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Điều này thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong phương thức hoạt động của Hội, thể hiện trách nhiệm và sự quyết tâm của Hội đồng hành, chung tay cùng với Chính phủ giải quyết các vấn đề xã hội, hướng tới sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em và toàn xã hội. 
Đảng và Nhà nước ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội LHPN Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Bằng nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, Hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bình đẳng giới, về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Với các mô hình thiết thực, các phong trào thi đua, các cuộc vận động toàn diện, đa dạng trong việc hỗ trợ nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ như phát triển kinh tế, giáo dục gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ em...
Sáng nay (6/3), Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trực tuyến tại 2 điểm cầu: Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM). Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam trong việc chọn chủ đề hoạt động năm 2019 là “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Điều này thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong phương thức hoạt động của Hội, thể hiện trách nhiệm và sự quyết tâm của Hội đồng hành, chung tay cùng với Chính phủ giải quyết các vấn đề xã hội, hướng tới sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em và toàn xã hội. Đảng và Nhà nước ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội LHPN Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Bằng nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, Hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bình đẳng giới, về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Với các mô hình thiết thực, các phong trào thi đua, các cuộc vận động toàn diện, đa dạng trong việc hỗ trợ nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ như phát triển kinh tế, giáo dục gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ em...
Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Hiện nay, sự an toàn cho mọi người, trong đó có phụ nữ, trẻ em là vấn đề rất đáng lo ngại khi môi trường sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo thống kê, trung bình cứ mỗi ngày toàn quốc phát hiện 3 trẻ em bị xâm hại tình dục; 61 phụ nữ, 7 trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vấn đề đáng nói của các vụ việc về xâm hại, bạo lực, mua bán người, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông… không chỉ là những con số mà đằng sau đó là hậu quả nặng nề không thể đo đếm được để lại cho phụ nữ, trẻ em và gia đình, cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.
Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn và kêu gọi “chúng ta hãy quyết tâm nhiều hơn nữa vì sự bình an của mỗi người dân, của phụ nữ và trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”. Quan trọng nhất không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn là nhận thức, là hành động và cao hơn cả, là ý thức, trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng sự an toàn cho bản thân và cho mọi người phải trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen, nếp sống, văn hóa của mỗi người và toàn xã hội
Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Hiện nay, sự an toàn cho mọi người, trong đó có phụ nữ, trẻ em là vấn đề rất đáng lo ngại khi môi trường sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo thống kê, trung bình cứ mỗi ngày toàn quốc phát hiện 3 trẻ em bị xâm hại tình dục; 61 phụ nữ, 7 trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vấn đề đáng nói của các vụ việc về xâm hại, bạo lực, mua bán người, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông… không chỉ là những con số mà đằng sau đó là hậu quả nặng nề không thể đo đếm được để lại cho phụ nữ, trẻ em và gia đình, cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn và kêu gọi “chúng ta hãy quyết tâm nhiều hơn nữa vì sự bình an của mỗi người dân, của phụ nữ và trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”. Quan trọng nhất không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn là nhận thức, là hành động và cao hơn cả, là ý thức, trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng sự an toàn cho bản thân và cho mọi người phải trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen, nếp sống, văn hóa của mỗi người và toàn xã hội".
Chia sẻ tại Lễ phát động, Đại sứ của Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’ Hen Niê khẳng định: Mỗi phụ nữ đều có những khó khăn, hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng ta không chấp nhận số phận, mà luôn nỗ lực hết mình, vươn lên vượt qua hoàn cảnh, khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn; để trở thành người có ích có thể đóng góp tích cực cho xã hội.
Hoa hậu H'Hen Niê cũng cam kết đồng hành cùng chương trình, lan tỏa những thông điệp đến cộng đồng, tạo ra sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Chia sẻ tại Lễ phát động, Đại sứ của Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’ Hen Niê khẳng định: Mỗi phụ nữ đều có những khó khăn, hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng ta không chấp nhận số phận, mà luôn nỗ lực hết mình, vươn lên vượt qua hoàn cảnh, khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn; để trở thành người có ích có thể đóng góp tích cực cho xã hội. Hoa hậu H'Hen Niê cũng cam kết đồng hành cùng chương trình, lan tỏa những thông điệp đến cộng đồng, tạo ra sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai và các đại biểu lãnh đạo Bộ, ban ngành, Hội LHPNVN, các tổ chức quốc tế, Đại sứ chương trình cùng nhấn nút phát động
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai và các đại biểu lãnh đạo Bộ, ban ngành, Hội LHPNVN, các tổ chức quốc tế, Đại sứ chương trình cùng nhấn nút phát động "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019".
Cũng trong buổi lễ, Thủ tướng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo đại biểu, khách mời cùng tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Cú pháp nhắn tin: BC gửi 1409 để đóng góp 20.000đ/tin nhắn. Thời gian nhắn tin trong vòng 2 tháng, từ 0h00 ngày 27/02/2019 tới 24h00 ngày 27/4/2019.
Cũng trong buổi lễ, Thủ tướng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo đại biểu, khách mời cùng tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Cú pháp nhắn tin: BC gửi 1409 để đóng góp 20.000đ/tin nhắn. Thời gian nhắn tin trong vòng 2 tháng, từ 0h00 ngày 27/02/2019 tới 24h00 ngày 27/4/2019.
Tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cùng các em học sinh Thủ đô Hà Nội tại Lễ phát động
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cùng các em học sinh Thủ đô Hà Nội tại Lễ phát động
Các đại biểu tại điểm cầu TPHCM
Các đại biểu tại điểm cầu TPHCM
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu cùng tham gia diễu hành quanh Hồ Gươm (Hà Nội) chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu cùng tham gia diễu hành quanh Hồ Gươm (Hà Nội) chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Tại điểm cầu TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu đạp xe hưởng ứng chương trình
Tại điểm cầu TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu đạp xe hưởng ứng chương trình
MC Quyền Linh - Đại sứ Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em - cùng các đại biểu đạp xe hưởng ứng chương trình
MC Quyền Linh - Đại sứ Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em - cùng các đại biểu đạp xe hưởng ứng chương trình
Trong khuôn khổ của Lễ phát động có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Cụ thể như tổ chức 2 triển lãm tranh với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em: Triển lãm Hành trình bình an (tại Hà Nội) và triển lãm Vì một cuộc sống an toàn (tại TPHCM), trưng bày tranh vẽ về An toàn thực phẩm của thiếu nhi; Tổ chức các gian hàng tư vấn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tư vấn chăm sóc sức khỏe, pháp luật cho phụ nữ, trẻ em
Trong khuôn khổ của Lễ phát động có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Cụ thể như tổ chức 2 triển lãm tranh với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em: Triển lãm Hành trình bình an (tại Hà Nội) và triển lãm Vì một cuộc sống an toàn (tại TPHCM), trưng bày tranh vẽ về An toàn thực phẩm của thiếu nhi; Tổ chức các gian hàng tư vấn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tư vấn chăm sóc sức khỏe, pháp luật cho phụ nữ, trẻ em
Năm 2019 được Hội LHPN Việt Nam chọn là Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm thúc đẩy các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm phù hợp, đồng thời huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện và phát huy hết tiềm năng của mình. “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ là chủ đề xuyên suốt, được tiếp nối trong nhiều năm, góp phần thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Năm 2019 được Hội LHPN Việt Nam chọn là Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm thúc đẩy các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm phù hợp, đồng thời huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện và phát huy hết tiềm năng của mình. “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ là chủ đề xuyên suốt, được tiếp nối trong nhiều năm, góp phần thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm