Hội LHPN xã Thượng Long: Sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV
Những mái ấm mới được dựng lên từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Kim Thanh
Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Hội LHPN xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Những ngày này, trên vùng đất quế Thượng Long, không khí đón chào ngày hội lớn của phụ nữ cả nước đang lan tỏa đến từng đường làng, ngõ xóm. Gác lại những bộn bề của công việc nương rẫy, phụ nữ nơi đây đang cùng nhau tạo nên những dấu ấn đặc biệt qua đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Với mỗi hội viên, đây không chỉ là phong trào mà còn là dịp để hiện thực hóa những khát vọng vươn lên, đổi thay cuộc đời ngay trên mảnh đất quê hương.
Tiếp sức cho hội viên
Dưới cái nắng đầu hè tại vùng đất trung du, trước căn nhà đang dần hoàn thiện phần thô, chị Nguyễn Thị Lan, thôn Cả, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ, cùng hai con gái đang tất bật dọn dẹp sau một ngày làm việc của những người thợ. Dự kiến chỉ khoảng hai tháng nữa, ngôi nhà kiên cố này sẽ chính thức hoàn thành, chấm dứt những ngày dài sống trong lo âu mỗi khi mùa mưa bão tới.
Hoàn cảnh của chị Lan hết sức éo le. Chồng qua đời sớm khi các con còn quá nhỏ, một mình chị gánh vác vai trò trụ cột gia đình bằng nghề phụ xây nhọc nhằn với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Trước đây, ba mẹ con chị Lan phải tá túc trong ngôi nhà mái lá tạm bợ của bố mẹ chồng, nơi che nắng không đủ, chắn mưa không xong. Mặc dù bố mẹ chồng cho đất nhưng chị Lan không biết phải lấy tiền đâu để dựng nhà. Bước ngoặt đến khi Hội LHPN xã Thượng Long đóng vai trò "cầu nối" vận động các nguồn lực xã hội hóa.
Chị Lan xúc động chia sẻ: "Ngôi nhà dự tính chi phí xây dựng khoảng 400 triệu đồng thì một số cơ quan đoàn thể giúp đỡ mẹ con em hơn 200 triệu đồng. Em cũng được Hội hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay hộ nghèo 100 triệu đồng và có sẵn một ít tích lũy. Nếu không có các cấp Hội và cộng đồng, không biết đến bao giờ mẹ con em mới có chỗ che mưa che nắng ổn định để yên tâm nuôi dạy các con".
Khi ngôi nhà mơ ước hoàn thiện, chị Lan sẽ có nhiều thời gian tập trung cho công việc
và dạy dỗ, chăm sóc các con. Ảnh: Kim Thanh
Câu chuyện của mẹ con chị Lan chính là kết quả thực tế thể hiện tinh thần sát cánh cùng hội viên mà Hội LHPN xã Thượng Long đã xác định trong kế hoạch thi đua. Đó là, luôn dành sự ưu tiên hàng đầu để chăm lo, cải thiện đời sống cho những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Không chỉ dừng lại ở việc lo "an cư", Hội LHPN xã Thượng Long còn đặc biệt chú trọng đến việc giúp chị em "lạc nghiệp" thông qua đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Bà Triệu Thị Vân ở thôn Dân Chủ là một minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của phụ nữ Thượng Long trong kỷ nguyên mới. Ở tuổi 60, thay vì nghỉ ngơi, bà Vân hiện là chủ một cơ sở kinh doanh quế quy mô, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Các công nhân làm việc tại cơ sở kinh doanh cây giống và thành phẩm quế
của bà Triệu Thị Vân. Ảnh: Kim Thanh
Dù đã ở tuổi lục tuần, bà Vân vẫn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới". Bà hiểu rằng, để cây quế Thượng Long vươn xa, không thể chỉ dựa vào sức người mà cần sự hỗ trợ của nguồn vốn và kỹ thuật. Thông qua sự tín chấp của Hội, bà đã nhận được nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Bà Vân tâm sự: "Số vốn này là sự khích lệ và hỗ trợ kịp thời để tôi chi trả lương công nhân, quay vòng vốn thu mua vỏ quế. Quan trọng hơn, sự sâu sát của cán bộ Hội đã giúp những người làm kinh doanh như tôi cảm thấy mình không đơn độc. Chúng tôi được tiếp cận với các thông tin mới, các cách làm hay để nâng cao năng suất kinh doanh".
Đây chính là cách Hội LHPN xã thực hiện mục tiêu chiến lược, nâng cao chất lượng hoạt động của chi Hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ. Những phụ nữ mạnh mẽ, dám làm như bà Vân đang góp phần làm rạng rỡ thêm hình ảnh phụ nữ vùng cao.

Bà Đinh Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Long (phải) trò chuyện cùng bà Vân. Ảnh: Kim Thanh
Sức mạnh từ sự đồng hành và chuyển đổi số
Theo kế hoạch số 07/KH-BTV được Ban Thường vụ Hội LHPN xã Thượng Long ban hành ngày 27/02/2026, đợt thi đua cao điểm này mang một diện mạo mới với chủ đề gắn liền với "chuyển đổi số" và "đổi mới sáng tạo". Bà Đinh Thị Lan, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Long nhấn mạnh, mỗi chi hội phải phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc thiết thực chào mừng Đại hội.
Sự "thiết thực" đó không nằm ở những khẩu hiệu khô khan, mà hiện hữu sinh động trong phong trào "Bình dân học vụ số". Giờ đây, chị em phụ nữ Thượng Long không chỉ giỏi việc nương rẫy mà còn chủ động bắt nhịp với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào đời thường. Các nội dung thi đua đã được cụ thể hóa sát với nhu cầu thực tiễn, từ việc hưởng ứng phong trào phát triển khoa học công nghệ của địa phương giai đoạn 2025-2030 đến việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, tinh thần an sinh xã hội luôn được chú trọng qua phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau" nhằm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đồng thời, các nhiệm vụ chính trị cũng được lồng ghép khéo léo thông qua việc tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc vào cuối tháng 5/2026 sẽ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ. Những mái ấm mới được dựng lên, những rừng quế thêm xanh từ nguồn vốn vay ưu đãi chính là những lẵng hoa tươi thắm nhất mà phụ nữ Thượng Long gửi tới Đại hội XIV.
Hành trình vươn lên của chị Lan, bà Vân hay hàng ngàn hội viên khác tại Thượng Long là minh chứng rõ nét cho thấy, khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi tổ chức Hội thực sự trở thành điểm tựa, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi khát vọng đều có thể chạm tới. Phụ nữ Thượng Long đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện về sức mạnh, bản lĩnh và khát vọng vươn tới tương lai phát triển bền vững, hiện đại.







