Hội LHPNVN nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

28/07/2017 - 12:26
Ngày 28/8, Ban thường trực Ủy ban TƯ MTTQVN và TƯ các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu 2017. Dịp này, Hội LHPNVN được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Hội nghị đã công bố Quyết định và trao
Hội nghị đã công bố Quyết định và trao "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua năm 2016. Có 4 tổ chức nhận Bằng khen, trong đó có TƯ Hội LHPNVN. Trong ảnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tổ chức trong khối.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên chia sẻ nhanh những kết quả hoạt động nổi bật, cách làm sáng tạo của Hội LHPNVN trong thời gian qua. 
Thảo luận về 2 báo cáo Chương trình phối hợp và Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên cho rằng vấn đề quan trọng nhất trong cách đánh giá thi đua hiện nay là làm sao để thi đua trở thành động lực. Vì vậy, cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả thi đua.
Bên cạnh đó, công tác khen thưởng ở cơ sở là rất cần thiết. Tuy nhiên khó khăn kinh phí hạn hẹp nên việc khen thưởng còn hạn chế, rất cần Khối bàn các giải pháp tháo gỡ.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên chia sẻ nhanh những kết quả hoạt động nổi bật, cách làm sáng tạo của Hội LHPNVN trong thời gian qua. Thảo luận về 2 báo cáo Chương trình phối hợp và Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên cho rằng vấn đề quan trọng nhất trong cách đánh giá thi đua hiện nay là làm sao để thi đua trở thành động lực. Vì vậy, cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả thi đua. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng ở cơ sở là rất cần thiết. Tuy nhiên khó khăn kinh phí hạn hẹp nên việc khen thưởng còn hạn chế, rất cần Khối bàn các giải pháp tháo gỡ.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đề nghị tăng cường sự phối hợp toàn diện hơn của 8 tổ chức trong Khối, để các tổ chức hướng cùng mục tiêu chung; cụ thể như tổ chức sản xuất, giảm nghèo, tạo việc làm; tăng cường thông tin, phổ biến, nhân rộng các điển hình trong sản xuất; xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa; giải quyết tiêu chí việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội… cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của Khối, phản ánh toàn bộ nguyện vọng của người dân, hội viên, đoàn viên. Tăng cường công tác phối hợp giám sát các vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng của đất nước.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đề nghị tăng cường sự phối hợp toàn diện hơn của 8 tổ chức trong Khối, để các tổ chức hướng cùng mục tiêu chung; cụ thể như tổ chức sản xuất, giảm nghèo, tạo việc làm; tăng cường thông tin, phổ biến, nhân rộng các điển hình trong sản xuất; xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa; giải quyết tiêu chí việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội… cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của Khối, phản ánh toàn bộ nguyện vọng của người dân, hội viên, đoàn viên. Tăng cường công tác phối hợp giám sát các vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng của đất nước.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm