Hội LHPNVN và UN Women hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới

16/03/2018 - 17:12
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và bà Elisa Fernandez - Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam - cùng nhau trao đổi nhiều nội dung về thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.
un-women-1.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà tiếp Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Elisa Fernandez.

 

Ngày 16/3, tại Trụ sở TƯ Hội, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã tiếp bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa.

Chủ tịch Thu Hà cảm ơn các hoạt động hỗ trợ của UN Women trong thời gian qua như: Hỗ trợ một số dự án về vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của Hội LHPNVN về thúc đẩy các chính sách và chương trình đáp ứng giới, giới trong kinh tế và an sinh xã hội, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ... Những chương trình và hoạt động phối hợp này giúp nâng cao năng lực cho phụ nữ và cán bộ Hội, tích cực kết nối Hội với các đối tác quốc tế, Nhóm Điều phối không chính thức về Giới gồm các Đại sứ và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 
Về phần mình, bà Elisa Fernandez - Trưởng Văn phòng UN Women - đánh giá cao vai trò của Hội LHPNVN và khẳng định Hội là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. Bởi vậy, UN Women và Hội có thêm nhiều cơ hội thắt chặt thêm mối quan hệ hai bên.
 
Đại diện Hội LHPNVN và UN Women cùng bàn tới một số vấn đề quan trọng liên quan tới lao động nữ; hài hòa tuổi nghỉ hưu giữa phụ nữ và nam giới; chống quấy rối tình dục nơi công sở; phụ nữ dân tộc thiểu số; phụ nữ chống biến đổi khí hậu; xây dựng bộ chỉ số giới ở Việt Nam...
 
Hội LHPNVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham vấn và đánh giá tác động để xác định tuổi nghỉ hưu phù hợp trên cơ sở phân loại đối tượng, đặc thù giới, ngành nghề… Phía Hội đề nghị UN Women quan tâm hỗ trợ Hội trong vận động chính sách, chia sẻ những vấn đề quan tâm liên quan đến giới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi; chia sẻ kết quả nghiên cứu, bằng chứng/cách làm trong quá trình góp ý Bộ luật Lao động; phối hợp cùng với Hội tổ chức các hội thảo/hoạt động để có thêm bằng chứng và luận cứ đủ sức thuyết phục về tác động của tăng tuổi nghỉ hưu đến tăng trưởng kinh tế nhằm vận động chính sách hướng đến tuổi nghỉ hưu bằng nhau giữa nam và nữ.
 
Ngoài ra, Hội mong UN Women chia sẻ kết quả khảo sát, nghiên cứu liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới như: khảo sát online của UN Women về một số nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động; nghiên cứu của UNWOMEN và Ngân hàng thế giới về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…
 
un-women-2.jpg

 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thu Hà cho biết: Hội đang phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020. Trong 435 xã biên giới thì hiện có 100 xã được cam kết đồng hành từ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hội mong UN Women cùng hợp tác để góp phần giảm thiểu nạn tảo hôn, tăng cường đào tạo nghề và hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tham chính ở các xã miền núi biên giới khó khăn trong 3 năm tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm