Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thuên Huế: Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam

Đình Nguyên
08/07/2021 - 18:41
Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thuên Huế: Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam
Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.

Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và các đồng chí Thường vụ, chuyên viên các ban chuyên môn Tỉnh hội; Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và 12 đại biểu hội viên phụ nữ của các Chi hội cơ sở.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thuên Huế phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Quân đội, phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ qua, công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được kết quả toàn diện; các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều hoàn thành tốt. Hoạt động và phong trào của phụ nữ có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên.

Đặc biệt, trong những năm qua Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã phát động các mô hình thực hành tiết kiệm như: "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn", "Heo đất tiết kiệm". Từ các mô hình này, vai trò, trách nhiệm và vị trí của cán bộ, hội viên được khẳng định và nâng cao trong việc vận động gia đình, người thân, đồng chí đồng đội cùng tham gia thực hành tiết kiệm.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thuên Huế phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Quân đội, phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021- 2026

Hội cũng đã thành lập câu lạc bộ "Yêu Huế" nhằm phát huy phẩm chất, đạo đức, văn hóa truyền thống của phụ nữ Huế, góp phần quảng bá các di sản, cảnh quan thiên nhiên và con người Huế với cả nước và quốc tế.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, Hội đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia nấu ăn tại khu cách ly, pha chế dung dịch sát khuẩn; vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng và cán bộ, chiến sĩ tham phòng chống dịch bệnh tại các tổ, chốt trên biên giới.

Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi hội phụ nữ cơ sở; tiếp tục phát huy có hiệu quả mô hình tiết kiệm "Ngày vì phụ nữ khó khăn", "Heo đất tiết kiệm", giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.…

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 đồng chí và bầu 1 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm