Hội Phụ nữ Bộ Công an "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" ở Lào Cai

Hải Linh
21/12/2022 - 21:01
Hội Phụ nữ Bộ Công an "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" ở Lào Cai

Trao công trình thắp sáng 1km đường biên

Ngày 21/12, Đoàn công tác Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng đoàn luật sư công ty luật Đông Hà Nội, phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2022, Hội Phụ nữ Bộ Công an thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Lùng Vai để mang lại những giá trị thiết thực đến với những số phận, những hoàn cảnh éo le của người dân nơi biên cương của Tổ quốc.

Hội phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở Lào Cai - Ảnh 1.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, phát biểu tại chương trình

"Tháng 1/2022, chúng tôi đến xã Lùng Vai trong ngày mưa lạnh, cái lạnh vùng cao đã làm chúng tôi có nhiều trăn trở, suy nghĩ. Bởi tại thời điểm đó, sự khó khăn của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây" - Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an bồi hồi nhớ lại.

Khi ấy, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã trao tặng 48 suất quà an sinh "Xuân yêu thương" cho các hộ gia đình khó khăn; tặng quà cho 37 người dân đi làm  ăn xa bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trở về địa phương. Đoàn còn trao tặng máy tính cho Hội LHPN xã Lùng Vai, trường Tiểu học Lùng Vai, tiểu học Chợ Chậu, trường Trung học cơ sở Lùng Vai và Trung học cơ sở Chợ Chậu...

Lần này, Đoàn công tác Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục trao gửi đến người dân thuộc xã Lùng Vai gồm: quà an sinh đến 47 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 14 gia đình 31.000 cây Quế trị giá hơn 40 triệu đồng hỗ trợ mô hình sinh kế. Ngoài ra, Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm tình thương" (trị giá 50 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lùng Vai; tặng công trình thắp sáng 1 km đường đi thuộc thôn Đồng Căm, xã Lùng Vai và 6 tủ áo dài với 300 chiếc áo dài trong chương trình "Tặng áo dài, trao yêu thương" cho hội viên phụ nữ 6 thôn của xã Lùng Vai. 

Hội phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở Lào Cai - Ảnh 2.

Chị Vũ Thị Dung ở thôn Đồng Căm, xã Lùng Vai được hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" lần này

Cũng nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã cùng cán bộ, hội viên hỗ trợ kinh phí 15.000.000 đồng để Hội Phụ nữ thôn Na Hạ mua sắm thiết bị phục vụ, thành lập mô hình "Dân vũ" tại thôn, giúp chị em duy trì sức khỏe, đẩy mạnh phong trào văn hóa và công tác phụ nữ tại địa phương.

Hội phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở Lào Cai - Ảnh 3.

Mô hình "Dân vũ" tại thôn Na Hạ được Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ kinh phí 15 triệu đồng

"Những món quà tuy nhỏ những chứa đựng tình cảm sâu sắc và ý thức trách nhiệm của chúng tôi - những nữ chiến sĩ công an nhân dân và đoàn luật sư tại công ty luật Đông Hà Nội. Chúng tôi luôn mong sao các hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, có thêm những mô hình sinh kế để có thêm thu nhập, có đèn điện chiếu sáng những con đường thôn bản, có thêm phương tiện phục vụ cho đời sống tinh thần, văn nghệ, thể thao… để đảm bảo cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" - Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an phát biểu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm