Hội Phụ nữ T08 với 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thu Ngà (T08)
15/10/2021 - 20:37
Hội Phụ nữ T08 với 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi hội Phụ nữ Khoa Lý luận chính trị khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý, trường Cao đẳng ANND I

Với tinh thần “Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08) mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ Nhà trường.

Chiều ngày 15/10, đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08) lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ Nhà trường.

Bước chuyển của Phụ nữ T08

Hội Phụ nữ T08 được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-BTV, ngày 24/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an, trên cơ sở sáp nhập Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I (T33) và Trường Cao đẳng ANND II (T37). Hội Phụ nữ T08 gồm có 03 Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc với 255 hội viên đang sinh hoạt tại 02 địa điểm đào tạo của Nhà trường ở phía Bắc và phía Nam.

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I đổi mới công tác nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ T08

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hội viên; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác của Hội Phụ nữ và của Nhà trường tại các cơ sở đào tạo, như: Phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"; Phong trào "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"; Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I đổi mới công tác nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 2.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ T08 nhiệm kỳ 2021-2026

Qua tổng kết, 100% chi hội, tổ phụ nữ đều hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ cấp trên và Hội Phụ nữ Nhà trường phát động. 100% hội viên đăng ký thực hiện tốt 03 nội dung của phong trào. 100% mô hình, phần việc đăng ký phù hợp với đặc điểm về giới, đặc thù về chuyên môn; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của Hội trong từng giai đoạn. Đã có 12 mô hình, phần việc tốt mang tên phụ nữ được triển khai hiệu quả.

Tuy mới được thành lập nhưng trong 01 năm qua, Hội Phụ nữ T08 đã có bước chuyển mình sâu sắc, hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa hội viên tại 02 cơ sở của Nhà trường. 

Hội đặc biệt chú trọng đến công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, thực hiện giám sát và phản biện luật pháp chính sách theo quy định.

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I đổi mới công tác nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 3.

Trung tá - Thạc sĩ Nông Thị Hoài Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ T08 - báo cáo kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ T08 tại Đại hội

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường - đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Phụ nữ T08 trong nhiệm kỳ qua. Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, mô hình, công trình, phần việc tốt… 

Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, gắn với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, tạo nên sự chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ Nhà trường. 

Tổ chức Hội ngày càng phát triển, tỉ lệ hội viên tăng đáng kể, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việt tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp.

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I đổi mới công tác nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 4.

Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu tại Đại hội

Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ T08 tiếp tục tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào phụ nữ và công tác Hội. "Trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em, bảo vệ môi trường… Phối hợp với các cấp ủy Đảng, các đơn vị, đoàn thể, bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục , truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam", Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm nhấn mạnh.

Đánh giá về hoạt động Hội Phụ nữ T08, Đại tá Ngô Hoài Thu, Uỷ viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, biểu dương những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. "Hội đã triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên với rất nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến lớn về chất lượng hoạt động tổ chức Hội", Đại tá Ngô Hoài Thu phát biểu.

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I đổi mới công tác nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 5.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần "Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội đại biểu Phụ nữ T08 lần thứ I đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Thị Hoài Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ T08.

6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026

- Xây dựng phụ nữ Nhà trường đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

- Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình và xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

- Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, hội viên thực hiện bình đẳng giới.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; thực hiện vai trò chức năng đại diện của tổ chức Hội.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy và xây dựng văn hóa tổ chức Hội các cấp.

- Đa dạng hóa hình thức hoạt động Hội thu hút hội viên tham gia; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

4 giải pháp thực hiện

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức.

- Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường hoạt động phối hợp, vận động nguồn lực.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm