Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng”

Vũ Hạnh - Phó Ban Tuyên giáo (TƯ Hội LHPN Việt Nam)
21/05/2022 - 12:24
Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng”
Hưởng ứng "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (1972-2022), ngày 20/5, tại Nghệ An, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp cùng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm".

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trung tướng Trịnh Văn Quyết  - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy TƯ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy TƯ, Tư lệnh Quân khu 4 và gần 400 đại biểu đến từ các các bộ, ngành, đoàn thể TƯ, sở, ngành của tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: Chiến thắng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng mùa mưa 1972 đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược "Chiến tranh đặc biệt tăng cường" của đế quốc Mỹ ở Lào, làm thất bại một bước quan trọng âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của Mỹ ở Đông Dương. Chiến thắng đó trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ta và bạn tiến hành một chiến dịch phòng ngự hoàn chỉnh trên chiến trường Lào, để lại nhiều bài học quý về lý luận và thực tiễn phát triển của nghệ thuật chiến dịch.

Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng” - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo các cơ quan TƯ và địa phương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn; các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, Đại sứ quán, Tùy viên quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Các tham luận đã tập trung phân tích và làm sáng rõ Chiến thắng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng mùa mưa năm 1972 là một thành công xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị và Quân ủy TƯ 2 nước Việt Nam - Lào. Đó cũng là biểu tượng sinh động về tình đoàn kết vĩ đại, trong sáng, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai Việt Nam - Lào; Đánh dấu bước phát triển nghệ thuật chiến dịch, góp phần làm phong phú thêm lý luận về nghệ thuật quân sự của Quân đội ta; Đánh bại thêm một bước cơ bản học thuyết Níchxơn ở Lào, tạo ra thế và lực thuận lợi thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành thắng lợi quyết định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm