Hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang: “Biến rác thải thành xe đạp”

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
20/08/2021 - 11:30
Hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang: “Biến rác thải thành xe đạp”

Hội Phụ nữ công an tỉnh Bắc Giang trao tặng 12 xe đạp cho học sinh nghèo tại Yên Dũng

Với nhiều ý nghĩa thiết thực, phong trào “Biến rác thành xe đạp” của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang được đông đảo hội viên phụ nữ toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 99-KL/TU, ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phát động Phong trào "Biến rác thành xe đạp" từ ngày 1/5 đến ngày15/8/2021 nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp đầu năm học mới 2021-2022.

Hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang: “Biến rác thải thành xe đạp” - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang mang rác thải về điểm tập kết

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện thu gom, phân loại rác tái chế, quyên góp cho hội phụ nữ tại địa phương để bán lấy tiền mua xe đạp mới tặng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

Với nhiều ý nghĩa thiết thực, phong trào "Biến rác thành xe đạp" được đông đảo hội viên phụ nữ toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả thống kê sơ bộ cho thấy, từ nguồn rác thải tái chế, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã thu được hơn 1,1 tỷ đồng, mua 753 chiếc xe đạp mới để tặng 753 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Dự kiến các cấp Hội sẽ đồng loạt tổ chức trao tặng xe vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022 sắp tới.

Hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang: “Biến rác thải thành xe đạp” - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Sơn Động trao 48 xe đạp cho học sinh nghèo

Phong trào tiết kiệm từ rác tái chế đã được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai từ nhiều năm nay và cho thấy hiệu quả rõ nét. Từ những vỏ lon, chai nhựa, túi nylon… qua tấm lòng của chị em phụ nữ đã trở thành phương tiện sinh kế, đồ dùng hữu ích để  trao tặng gia đình hội viên như: bò sinh sản, lợn nái, máy ép nước mía, xe đạp, sách vở…

Kết quả trên đã mang lại lợi ích kép, không chỉ đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường mà còn giúp hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm