Hơn 100 nghệ sĩ Ý biểu diễn kiệt tác opera "La Traviata" tại Hà Nội
Cảnh trong vở "La Traviata"
Hai đêm diễn "La Traviata" đánh dấu lần đầu Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia), tiếp tục đưa những kiệt tác nghệ thuật hàn lâm thế giới đến với công chúng Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa
Ngày 30 và 31/7, vở opera La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là dự án hợp tác lần đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) - một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới. Trước đó, Nhà hát Hồ Gươm từng phối hợp với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng tác phẩm này vào năm 2025.
Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste được khánh thành từ năm 1801, có lịch sử hơn 225 năm hoạt động liên tục. Đây là nơi từng gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật opera và giao hưởng thế giới như Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Riccardo Muti, Daniel Oren… Đáng chú ý, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà đoàn nghệ thuật của nhà hát này lựa chọn biểu diễn. Trước đó, đoàn mới chỉ lưu diễn tại một số điểm ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc…
Với những người yêu opera, việc được thưởng thức nhiều phiên bản của cùng một tác phẩm luôn mang đến những trải nghiệm mới bởi mỗi nhà hát, mỗi ê-kíp sáng tạo và nghệ sĩ đều có cách diễn giải riêng. Lần này, câu chuyện tình bi kịch của Violetta, Alfredo và Germont sẽ được thể hiện bởi các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste - nhà hát đầu tiên trên thế giới mang tên nhà soạn nhạc vĩ đại người Ý.
Theo Ban tổ chức, hơn 100 nghệ sĩ từ Italia sẽ sang Việt Nam tham gia dự án, gồm các giọng ca opera nổi tiếng như Maria Grazia Schiavo, Klodjan Kaçani, Federico Longhi... cùng nhạc trưởng Vanessa Benelli Mosell, Dàn nhạc Giao hưởng và Dàn hợp xướng Teatro Verdi Trieste.
Ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), đơn vị điều phối chương trình, cho biết dự án được khởi động từ cuối tháng 5 và trải qua gần 2 tháng chuẩn bị với khối lượng công việc lớn về hậu cần, kỹ thuật, vận chuyển và quảng bá.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ về dự án
Đến thời điểm hiện tại, 12 thùng hàng với tổng trọng lượng gần 1 tấn, chứa toàn bộ phục trang từ Italia đã được vận chuyển tới Nhà hát Hồ Gươm để phục vụ 2 đêm diễn.
Một điểm đặc biệt của dự án là toàn bộ đạo cụ và thiết kế sân khấu được sản xuất ngay tại Việt Nam bởi Nhà hát Hồ Gươm theo đúng bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật từ phía Italia. Nổi bật nhất là chiếc đèn chùm có đường kính 4m, cao hơn 5m - được xem là một trong những đạo cụ sân khấu có kích thước lớn nhất từng được chế tác tại Việt Nam.
Ông Platon Bardhi, Phó Tổng đạo diễn Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste, cho biết đây là lần đầu tiên ông thực hiện một vở opera mà toàn bộ đạo cụ được sản xuất tại nước sở tại. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại xưởng, các chuyên gia Italia đánh giá sản phẩm được hoàn thiện với chất lượng rất cao, gần như không có điểm nào phải điều chỉnh.

Chiếc đèn chùm được chế tác theo nguyên bản tại Việt Nam sẽ có mặt trong buổi diễn sắp tới
Bà Elena Piñuela, phụ trách tour diễn và hậu cần của đoàn nghệ thuật Italia, cũng chia sẻ rằng trước khi sang Việt Nam, phía nhà hát từng băn khoăn liệu các yêu cầu kỹ thuật phức tạp có thể được đáp ứng hay không. Tuy nhiên, sau quá trình nghiệm thu, đoàn nghệ thuật hoàn toàn hài lòng với chất lượng sản phẩm. Theo bà, các đạo cụ được thực hiện "không khác gì so với những gì từng được sản xuất tại Italia".
Đánh giá về điều kiện tổ chức, các chuyên gia Italia cho rằng Nhà hát Hồ Gươm sở hữu hệ thống âm thanh, ánh sáng và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của loại hình opera cổ điển.
Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết việc liên tục đưa các tác phẩm sân khấu hàn lâm nổi tiếng thế giới đến Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.
Theo lãnh đạo nhà hát, việc đáp ứng thành công các tiêu chuẩn kỹ thuật của những đoàn nghệ thuật lớn cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành điểm đến của các chương trình biểu diễn hàn lâm quốc tế. Đây cũng là cơ sở để các nhà hát, nghệ sĩ và dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới cân nhắc đưa Việt Nam vào lịch lưu diễn tại châu Á trong thời gian tới.