Hơn 1,5 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

23/10/2018 - 22:55
Để chung tay hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp triển khai Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai” trong năm 2018, nhằm giúp đỡ các gia đình có trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Trước tình hình mưa lũ dồn dập xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây chia cắt nhiều nơi, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Prudential đã hỗ trợ tại những “điểm nóng” là 4 tỉnh vùng núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái. Số tiền triển khai dự án là 1,5 tỷ đồng, do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) hỗ trợ. 

kim-boi-hoa-binh-1808-1.jpg
Đại diện Dự án vừa trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Hòa Bình

 

Tại mỗi địa phương, Prudential đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình và trao tặng dụng cụ gia đình cùng, nhu yếu phẩm để người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời trang bị thêm cho các em học sinh đồ dùng học tập để các em nhanh chóng tiếp bước vào năm học mới. Tổng cộng đã có 400 gia đình có em nhỏ bị thiệt hại nặng nề từ thiên tai được hỗ trợ đợt này, với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, Prudential với mục tiêu đồng hành cùng người Việt ứng phó với bão lũ, còn triển khai các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai. Một trong các hoạt động tiêu biểu là việc trao tặng máy đo mưa tự động vào năm 2017 ở Hà Giang, Yên Bái, là các vùng có khả năng chịu thiên tai nặng nề được tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ.

Ông Clive Darren Baker - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam - cho biết: “Trong nhiều năm qua, Prudential luôn dành sự quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng, hỗ trợ những gia đình kém may mắn cải thiện cuộc sống và tạo điều kiện cho thế hệ tương lai được nối tiếp con đường học vấn vì tương lai tươi sáng hơn”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm