Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới

PV
10/09/2023 - 13:16
Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện Tôn Ngọc Hạnh đánh trống Khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Sáng nay (10/9), Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024. Hơn 1.500 tân sinh viên khoá 11 của Học viện Phụ nữ Việt Nam hân hoan bước vào năm học mới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện, tham dự Lễ khai giảng.

Trong buổi sáng nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo 2 tháng cho 15 học viên là các cán bộ lãnh đạo cấp vụ đến từ TW Hội LHPN Lào và 10 bộ ngành của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 1.

Tiết mục ca nhạc đặc sắc biểu diễn tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết: Nhìn lại năm học 2022-2023 đã đi qua, có thể khẳng định Học viện tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác; đã phát huy tốt các kết quả, giá trị đạt được của 10 năm đầu tiên thành lập Học viện và hơn 60 năm truyền thống vẻ vang của nhà trường. Kết quả nổi bật nhất đến từ việc Học viện nhanh chóng chuyển đổi sang "trạng thái bình thường mới" sau đại dịch COVID-19, gắn với tiếp tục duy trì ở tiêu chuẩn cao phương phức giảng dạy, mô hình học tập kết hợp (blended learning) ở tất cả các lớp học và đẩy mạnh xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số một cách toàn diện, triệt để.

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 2.

15 học viên là các cán bộ lãnh đạo cấp vụ đến từ TW Hội LHPN Lào và 10 bộ ngành của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham dự Lễ Khai giảng

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng tiếp tục được mở rộng về quy mô, thay đổi về phương pháp và quy trình công việc. Gần 250 công trình khoa học các loại đã được công bố, gần 50 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hơn 20 hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong năm học vừa qua là những minh chứng rõ ràng nhất về kết quả đạt được. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tiếp tục ghi dấu ấn với kết quả 3 chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ngành Công tác xã hội và ngành Luật đã được đánh giá ngoài và đạt kết quả rất cao theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bên phải) tặng lẵng hoa cho Học viện Phụ nữ Việt Nam

Năm học 2022-2023 cũng chứng kiến những kết quả rực rỡ trong lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ Hội và đào tạo ngắn hạn cho phụ nữ, doanh nhân nữ. Hơn 16.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ đã được Học viện cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn với hơn 220 lớp, trong đó có gần 2.600 cán bộ Hội LHPN các cấp. Kết quả đó khẳng định về chất lượng đào tạo, sự lan tỏa hình ảnh Học viện đối với xã hội, kết hợp với sự nỗ lực của đội ngũ viên chức, người lao động và nhiều sinh viên khóa trước.

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 4.

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm học 2023-2024.  Để Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt chủ đề năm học "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh những vấn đề sau:

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bên phải) tặng thưởng cho thủ khoa đầu vào Học viện Phụ nữ Việt Nam

Một là, đối với Ban Giám đốc Học viên, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về: Nâng cao năng lực đội ngũ viên chức, người lao động; Đổi mới phương pháp bồi dưỡng sát thực tiễn, thay đổi cách đánh giá kết quả học tập của học viên từ bản thu hoạch thành kế hoạch vận dụng kiến thức, kỹ năng theo các nhóm chủ đề học tập để tránh việc học mang tính hình thức…

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 6.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, khen thưởng thủ khoa đầu vào các khoa của Học viện

Hai là, đối với thầy cô giáo, cần tiếp tục phát huy điểm mạnh, luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện lồng ghép giới trong giảng dạy, truyền cảm hứng nghiên cứu, học tập cho sinh viên, tạo động lực và điều kiện để sinh viên thể hiện năng lực thực tế trong học tập…

Hơn 1.500 tân sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào năm học mới - Ảnh 7.

Các đại biểu và cán bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Ba là, đối với sinh viên, cần chủ động trong học tập chuyên ngành, tự tin trao đổi, tự tìm tòi, học hỏi, nắm chắc kiến thức, hiểu sâu kỹ năng, xây dựng năng lực xử lý hiệu quả các tình huống, các vấn đề dựa vào tinh thần tự học có hướng dẫn, tích cực trao đổi, cập nhật thông tin và học từ thực tiễn thông qua nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực thực hành… Đồng thời, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống, lý tưởng của đoàn viên, thanh niên thời kỳ mới "Tâm trong. Trí sáng. Hoài bão lớn". Ngoài ra, các em cũng cần chú ý việc học ngoại ngữ, tin học để bảo đảm tốt nghiệp đúng hạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm