Hơn 180 người thiệt mạng do lũ lụt tại Trung Quốc

05/07/2016 - 09:19
Các quan chức Trung Quốc cho biết, sau trận mưa xối xả, lũ trên sông Dương Tử ở quốc gia này đã khiến số người tử vong lên đến hơn 180 người.

Cơn bão lớn đã đổ bộ trên 7 tỉnh của Trung Quốc. Các cơn mưa lớn không ngừng đang càn quét dọc khắp 1.600 km miền Trung và miền Nam Trung Quốc.

Theo nhà chức trách, ít nhất 45 người đã bị mất tích và 33 triệu người bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa lớn này. Các cơn mưa lớn đã cuốn trôi các tuyến đường sắt và buộc chính quyền phải đóng cửa toàn bộ mạng lưới đường bộ.

Giới truyền thông Trung Quốc cho hay, tính đến nay, tổng số người thiệt mạng đã lên đến con số 180 người. Trong đó, có 23 người bị thiệt mạng trong một vụ lở đất ở tỉnh Quý Châu và 8 người khác đã chết ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khi một phần của một bức tường lớn bị sụp đổ.

Những cơn mưa lớn được dự báo là sẽ còn tiếp tục cho đến hết ngày mai, thứ tư, mùng 6/7, trên khắp các bộ phận của miền Nam và miền Tây Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post.

ngap-lut-tai-trung-quoc.jpg
 Mưa lớn ngập cả sân vận động ở thành phố Nhĩ Châu, tỉnh Hồ Bắc.
ngap-lut-tai-trung-quoc-5.jpg
ngap-lut-tai-trung-quoc-4.jpg
Cả thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Chân, ngập trong nước lũ. 
ngap-lut-tai-trung-quoc-6.jpg
 Tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng trên diện rộng.
ngap-lut-tai-trung-quoc-2.jpg
ngap-lut-tai-trung-quoc-3.jpg
Cảnh sát cố gắng chặn nước lũ tại Nam Kinh. 
ngap-lut-tai-trung-quoc-1.jpg
 Một ngôi làng gần thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, người dân di chuyển bằng thuyền phao vì ngập.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm