Hơn 260 cô dâu nghèo ở Ấn Độ được tài trợ tổ chức đám cưới

25/12/2018 - 16:36
Hơn 260 cặp đôi đã có mặt trong một lễ cưới tập thể vừa diễn ra ở Ấn Độ. Cô dâu trong đám cưới đều là những người mồ côi. Kinh phí tổ chức đám cưới đặc biệt này do doanh nhân kim cương Mahesh Savani tài trợ.
Đám cưới ở Ấn Độ là một nghi lễ rất tốn kém vì gia đình cô dâu theo truyền thống thường phải trả cho nhà chú rể một khoản tiền mặt và quà tặng. Nếu cha của cô dâu đã mất hoặc nghèo khó thì dường như cô gái không còn cơ hội kết hôn. Thế nhưng, hơn 260 cô dâu trẻ Ấn Độ mồ côi cha đã được tổ chức đám cưới tập thể.
Đám cưới ở Ấn Độ là một nghi lễ rất tốn kém vì gia đình cô dâu theo truyền thống thường phải trả cho nhà chú rể một khoản tiền mặt và quà tặng. Nếu cha của cô dâu đã mất hoặc nghèo khó thì dường như cô gái không còn cơ hội kết hôn. Thế nhưng, hơn 260 cô dâu trẻ Ấn Độ mồ côi cha đã được tổ chức đám cưới tập thể.
Đại gia kim cương Mahesh Savani bắt đầu chiến dịch làm từ thiện của mình từ năm 2008 khi một nhân viên của ông qua đời chỉ vài ngày trước đám cưới của con gái. Ông tin rằng, cô dâu là một phước lành từ Thiên Chúa và giúp đỡ những người phụ nữ không thể tự tổ chức đám cưới là “trách nhiệm xã hội”.
Đại gia kim cương Mahesh Savani bắt đầu chiến dịch làm từ thiện của mình từ năm 2008 khi một nhân viên của ông qua đời chỉ vài ngày trước đám cưới của con gái. Ông tin rằng, cô dâu là một phước lành từ Thiên Chúa và giúp đỡ những người phụ nữ không thể tự tổ chức đám cưới là “trách nhiệm xã hội”.
Hàng trăm cô dâu xuất hiện lộng lẫy trong trang phục dân tộc và trang sức màu sắc. Các cô dâu Ấn Độ tạo dáng chụp ảnh tập thể trước khi đưa ra lời thề nguyện trong một đám cưới. Trong số 261 cô dâu này, có 6 cô dâu Hồi giáo và 3 cô dâu Kitô giáo.
Hàng trăm cô dâu xuất hiện lộng lẫy trong trang phục dân tộc và trang sức màu sắc. Các cô dâu Ấn Độ tạo dáng chụp ảnh tập thể trước khi đưa ra lời thề nguyện trong một đám cưới. Trong số 261 cô dâu này, có 6 cô dâu Hồi giáo và 3 cô dâu Kitô giáo.
Một cô dâu theo đạo Hindu nói chuyện trên điện thoại trước khi tham gia lễ cưới tập thể ở Surat.
Một cô dâu theo đạo Hindu nói chuyện trên điện thoại trước khi tham gia lễ cưới tập thể ở Surat.
Họ đều là những phụ nữ mồ côi cha, không thể tự tổ chức lễ cưới. Đây là hình ảnh các cô dâu Hồi giáo và Kitô giáo.
Họ đều là những phụ nữ mồ côi cha, không thể tự tổ chức lễ cưới. Đây là hình ảnh các cô dâu Hồi giáo và Kitô giáo.
Một cô dâu Ấn Độ xinh xắn đợi đến lúc thề nguyện.
Một cô dâu Ấn Độ xinh xắn đợi đến lúc thề nguyện.
Bàn tay của các cô dâu Hồi giáo.
Bàn tay của các cô dâu Hồi giáo.
Các cô dâu tranh thủ chụp ảnh selfie.
Các cô dâu tranh thủ chụp ảnh selfie.
Đám cưới truyền thống ở Ấn Độ thường gây áp lực rất lớn cho gia đình nhà gái vì họ phải đóng cho chú rể một khoản hồi môn lớn dưới dạng tiền mặt và hiện vật. Thế nhưng, trong lễ cưới lần này, ông Savani tặng một món quà bằng vàng và hàng gia dụng như ghế sofa, giường… trị giá 500.000 rupee (hơn 160 triệu VNĐ) cho mỗi cô dâu để giúp họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Đám cưới truyền thống ở Ấn Độ thường gây áp lực rất lớn cho gia đình nhà gái vì họ phải đóng cho chú rể một khoản hồi môn lớn dưới dạng tiền mặt và hiện vật. Thế nhưng, trong lễ cưới lần này, ông Savani tặng một món quà bằng vàng và hàng gia dụng như ghế sofa, giường… trị giá 500.000 rupee (hơn 160 triệu VNĐ) cho mỗi cô dâu để giúp họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Chú rể âu yếm cô dâu. Họ đều là người Hindu.
Chú rể âu yếm cô dâu. Họ đều là người Hindu.
Cặp vợ chồng mới cưới thực hiện nghi thức truyền thống.
Cặp vợ chồng mới cưới thực hiện nghi thức truyền thống.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm