Hơn 366 tỷ đồng đăng ký ủng hộ tại Chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2025
Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và phát biểu tại chương trình.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tham dự chương trình có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các địa phương và đại diện các tầng lớp Nhân dân.

Hàng đầu: Bà Bùi Thị Minh Hoài (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng (bìa phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan (thứ 2 từ trái qua), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đào Hồng Lan (bìa trái), Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, tham dụ chương trình
Đặc biệt, chương trình có mặt của 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh.
Khơi dậy mạnh mẽ nghĩa đồng bào trong gian khó
Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các đại biểu, đồng bào, đồng chí trên mọi miền Tổ quốc.
Điểm lại chặng đường giai đoạn 2024-2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xúc động nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi từ sự phục hồi và phát triển kinh tế, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khôn lường. Tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến hết sức phức tạp và bất thường tại nhiều vùng miền trong cả nước, gây nên những thiệt hại vô cùng nặng nề về tính mạng và tài sản, tác động tiêu cực đến đời sống của Nhân dân, đặc biệt là những hộ nghèo, những hoàn cảnh yếu thế.
Thế nhưng, chính trong những giờ phút nguy nan, thử thách tột cùng ấy, bản lĩnh và truyền thống đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam - truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" - lại một lần nữa bừng sáng và được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng sự đóng góp bền bỉ của đồng bào trong và ngoài nước đã trở thành điểm tựa vững chắc, nâng đỡ đồng bào vùng lũ từng bước vượt qua đau thương, tái thiết và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước luôn hướng về cộng đồng trong những thời điểm khó khăn
Để minh chứng cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nêu bật những con số đầy ấn tượng và giàu cảm xúc về nguồn lực xã hội hóa được huy động trong giai đoạn 2024-2026. Điển hình ngay sau cơn bão Yagi lịch sử vào năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng tiền và hiện vật để kịp thời hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại. Tinh thần sẻ chia không hề ngơi nghỉ khi bước sang năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ sự đóng góp tự nguyện của hơn 1,4 triệu người dân cùng hơn 17 nghìn cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước nhằm chung tay xoa dịu những nỗi đau do thiên tai gây ra.
Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất về sự hiệp lực giữa ý Đảng và lòng dân chính là "Chiến dịch Quang Trung" phát động vào năm 2025. Chỉ sau hơn 45 ngày đêm triển khai thần tốc với hàng vạn ngày công lao động miệt mài, không quản khó khăn hiểm nguy của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, chiến dịch đã hoàn thành sửa chữa 34.759 căn nhà bị hư hại và dựng xây mới hoàn toàn 1.597 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn cho người dân miền Trung ruột thịt. Đây là kỳ tích của lòng quả cảm, sự phối hợp nhịp nhàng và tình đồng bào ruột thịt gắn bó keo sơn.
Bên cạnh nhiệm vụ ứng phó thiên tai, chương trình mang tính chiến lược dài hạn là phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc đã tạo nên một làn sóng hưởng ứng sâu rộng chưa từng có. Trong vòng chưa đầy 2 năm, toàn xã hội đã huy động được nguồn lực khổng lồ lên tới gần 12.300 tỷ đồng cùng hơn 2,7 triệu ngày công lao động, góp phần xây mới và tu sửa kiên cố hơn 334 nghìn căn nhà cho các hộ gia đình nghèo.

Các đại biểu tham dự chương trình
Công tác chăm lo thường xuyên cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn cũng được đẩy mạnh toàn diện. Riêng trong năm 2024, Mặt trận các cấp đã vận động được hơn 7.300 tỷ đồng; kết hợp chặt chẽ với nguồn lực ngân sách nhà nước để xây mới và sửa chữa trên 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 1,86 triệu lượt người dân nghèo, đồng thời tiếp sức cho hơn 313 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường. Trong hai dịp Tết cổ truyền dân tộc Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu phần quà nghĩa tình trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được trao tận tay các hộ nghèo, mang đến mùa xuân ấm cúng và đầy ắp yêu thương.
Đồng thời, công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và Mặt trận đặc biệt coi trọng. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương đã vận động được nguồn kinh phí hơn 470 tỷ đồng. Điểm nhấn tiêu biểu là Chương trình tri ân người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ ngành phối hợp tổ chức vào ngày 23/7 vừa qua đã huy động được nguồn lực kỷ lục gần 12 nghìn tỷ đồng, nhằm dồn lực xây dựng nhà ở khang trang cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, phụng dưỡng trọn đời con liệt sĩ và tài trợ kinh phí thực hiện công tác xét nghiệm ADN xác định danh tính các liệt sĩ còn khuyết danh.
Tri ân 225 đóa hoa đẹp và phát động Tháng cao điểm năm 2026
Một trong những nội dung trọng tâm đầy xúc động của buổi lễ tối 17/10 là nghi thức biểu dương và vinh danh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Đây là những gương mặt đại diện ưu tú cho khối doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ sở tôn giáo, giới văn nghệ sĩ, bà con kiều bào xa quê hương và cả những người bạn quốc tế luôn hướng về Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể đồng bào tích cực ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp cùng các chương trình bảo đảm an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc phát động.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đằng sau 225 tấm gương tiêu biểu được bước lên bục vinh danh hôm nay là tấm lòng và nghĩa tình sâu nặng của hàng triệu triệu đồng bào trong và ngoài nước.
"Đó là sự kết tinh từ những giọt mồ hôi, công sức của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân; là tấm lòng thảo thơm của những cụ già tóc bạc chắt chiu từng đồng lương hưu hay tiền dưỡng già; là những em thơ ngây thơ tự nguyện đập heo đất tiết kiệm gửi tặng bạn bè cùng trang lứa vùng thiên tai; là từng ngày lương, từng phần thu nhập được trích ra đầy trách nhiệm của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động; và là sự dấn thân, tận tụy thầm lặng suốt ngày đêm của các tổ chức, nhóm thiện nguyện trên khắp dải đất hình chữ S" - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh và gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả những nghĩa cử cao đẹp, khẳng định rằng bất kể đóng góp dù lớn hay nhỏ đều mang giá trị nhân văn cao quý, rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng trong xã hội.
Bước vào kỷ nguyên mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh rằng mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững luôn phải đi đôi với việc chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt là bảo vệ những đối tượng yếu thế để "không một ai bị bỏ lại phía sau". Việc chăm lo cho người nghèo không chỉ là trách nhiệm hiến định của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý và trách nhiệm chung của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp đối với sự phát triển hưng thịnh của cộng đồng.



Các tiết mục nghệ thuật truyền tải trọn vẹn thông điệp về niềm tin, sự đồng lòng và tình yêu thương lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Chính thức phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể đồng bào ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục thắp sáng ngọn lửa thiện nguyện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp cùng các chương trình bảo đảm an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc phát động.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức vận động, kết nối nguồn lực linh hoạt; chuyển trọng tâm từ cứu trợ tình thế trước mắt sang việc hỗ trợ bài bản về dạy nghề, tạo việc làm và trao sinh kế căn cơ, giúp người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, việc quản lý và phân bổ các nguồn lực đóng góp xã hội hóa phải luôn bảo đảm tuyệt đối tính công khai, minh bạch, kịp thời, đưa sự trợ giúp quý báu đến đúng đối tượng, đúng những hoàn cảnh thực sự cần thiết.
Đáp lại lời kêu gọi chí tình, đầy nhiệt huyết ấy, tinh thần nhân ái của cộng đồng đã lập tức bùng nổ ngay trong đêm phát động. Ngay tại chương trình, đã có 30 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trực tiếp đăng ký ủng hộ với tổng số tiền lên tới 366 tỷ 915 triệu đồng. Nguồn lực quý báu và kịp thời này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội cao cả của các đơn vị mà còn là sự khởi đầu rực rỡ, tiếp thêm động lực to lớn cho Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, bảo đảm có thêm hàng nghìn mái ấm, học bổng và sinh kế sớm được trao tới tận tay những hoàn cảnh đang gồng mình vượt khó.
Chương trình diễn ra trang trọng với nhiều phóng sự xúc động như "Khát khao điểm tựa", "Những vòng tay trong ngày giông bão", "Những mùa nắng mới", kết hợp cùng tiểu phẩm ý nghĩa "Nắng ấm hiên nhà" do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn