Hơn 420.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

12/08/2019 - 10:37
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 8/2019. Theo thống kê, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng thêm hơn 18.000 so với tháng trước, nâng tổng số người tham gia lên hơn 420.000 người.

Theo ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), tính đến ngày 31/7/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện toàn quốc là 424.209 người, đạt 86,4% kế hoạch giao, tăng hơn 18 nghìn người người so với tháng 6/2019; số người còn phải phát triển 5 tháng cuối năm là 66 nghìn người.

Một số tỉnh, thành phố phát triển được nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong 7 tháng đầu năm 2019 là Sơn La, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nam, Sóc Trăng.

Dù vậy, theo các chuyên gia, “dư địa” để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là rất lớn, đặc biệt là lao động khu vực phi chính thức, lao động di cư. Những đối tượng lao động này có đủ điều kiện về kinh tế để tham gia BHXH tự nguyện, nhưng trên thực tế số lượng người tham gia còn rất hạn chế. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD, lao động khu vực phi chính thức tại Việt Nam vào khoảng 18 triệu người, chiếm 57,2% tổng số lao động cả nước (không bao gồm lao động trong khu vực hộ nông nghiệp). Có tới 97,9% số lao động khu vực này không có BHXH. Thu nhập bình quân hằng tháng của lao động khu vực phi chính thức khoảng 4,4 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kế hoạch số 2276/KH-BLĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019. Mục tiêu kế hoạch tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%.

Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người (tăng hơn 200.000 người so với năm 2018). 

van-dong-tham-gia-bhxh.jpg
Tuyên truyền, vận đồng người dân tham gia BHXH. Ảnh minh họa

 

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi: Hưởng lương hưu (khi nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên và có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên); Được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT khi đang hưởng lương hưu (không phải mua BHYT); Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với Quỹ BHXH.

Người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng các quyền lợi: Thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH; Người đang hưởng lương hưu, hoặc người đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên, khi qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một lần; Được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm