Hơn 5.500 lao động nữ đi xuất khẩu lao động trong tháng 7/2019

22/08/2019 - 11:40
Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH), lao động nữ đi xuất khẩu lao động trong tháng 7 vừa qua là 5.544 người, tăng hơn 1.000 lao động nữ so với cùng kỳ năm 2018.

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho biết, số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7/2019 là 11.598 lao động; bằng 95,67% so với cùng kỳ năm ngoái (là 12.123 lao động). Riêng lao động nữ đi xuất khẩu lao động trong tháng 7 là 5.544 người, tăng hơn 1.000 lao động nữ so với cùng kỳ năm 2018 (4.434 lao động nữ).

Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tập trung ở các thị trường truyền thống, có nhu cầu cao về nguồn nhân lực, đặc biệt là thị trường Nhật Bản: 5.993 lao động (2.634 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc): 4.275 lao động (1.684 lao động nữ), Hàn Quốc: 872 lao động (58 lao động nữ), Ả rập Xê út: 131 lao động (95 lao động nữ)…

 

lao-dong-nu-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai.jpg
7 tháng đầu năm 2019, có 26.287 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài

 

Tính tổng 7 tháng đầu năm 2019, theo Trung tâm Lao động ngoài nước, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.428 lao động (26.287 lao động nữ) đạt 66,19% kế hoạch năm 2019.

Trong đó thị trường: Nhật Bản: 39.542 lao động (14.190 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc): 32.259 lao động (10.906 lao động nữ), Hàn Quốc: 4.393 lao động (339 lao động nữ), Rumania: 1.067 lao động (41 lao động nữ), Ả rập Xê út: 706 lao động (507 lao động nữ), Malaysia: 300 lao động (134 lao động nữ)… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm