Hơn 60% học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018 được tuyên dương là nữ

26/11/2018 - 07:18
Tối 25/11/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2018 do Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Trong số 166 em được tuyên dương năm nay có 102 em là nữ, chiếm 61%.
Tới dự và phát biểu tại Lễ tuyên dương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng 166 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc tiêu biểu năm nay; đồng thời mong muốn các em sẽ tự tin, đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, không ngừng vươn lên, phát huy năng lực sáng tạo, chuẩn bị tốt tâm thế lập thân, lập nghiệp, trở thành những công dân có ích, cống hiến ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc thực hiện 5 nhiệm vụ, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, về quyền học tập và tiếp cận bình đẳng của trẻ em, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới, khởi nghiệp, sáng tạo…
Tới dự và phát biểu tại Lễ tuyên dương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng 166 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc tiêu biểu năm nay; đồng thời mong muốn các em sẽ tự tin, đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, không ngừng vươn lên, phát huy năng lực sáng tạo, chuẩn bị tốt tâm thế lập thân, lập nghiệp, trở thành những công dân có ích, cống hiến ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc thực hiện 5 nhiệm vụ, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, về quyền học tập và tiếp cận bình đẳng của trẻ em, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới, khởi nghiệp, sáng tạo…
Trong phát biểu khai mạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, 166 học sinh, sinh viên DTTS được tuyên dương lần này đến từ mọi miền của đất nước, là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần chăm ngoan, học tập tốt, là những bông hoa rực rỡ, ngát hương trong vườn hoa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo vùng DTTS và miền núi.
Trong phát biểu khai mạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, 166 học sinh, sinh viên DTTS được tuyên dương lần này đến từ mọi miền của đất nước, là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần chăm ngoan, học tập tốt, là những bông hoa rực rỡ, ngát hương trong vườn hoa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo vùng DTTS và miền núi.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen và quà cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đây là 1 trong 5 nhóm đối tượng học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương năm nay. Đáng chú ý có 11 em là học sinh DTTS rất ít người (dưới 1.000 người) gồm: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu tốt nghiệp THPT và được trúng tuyển vào Đại học năm học 2017-2018.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen và quà cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đây là 1 trong 5 nhóm đối tượng học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương năm nay. Đáng chú ý có 11 em là học sinh DTTS rất ít người (dưới 1.000 người) gồm: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu tốt nghiệp THPT và được trúng tuyển vào Đại học năm học 2017-2018.
Là 1 trong 166 học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương năm nay, em Vàng Thị Giang, người Mông, đến từ Sơn La, cho biết em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Là sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non, trường Đại học Tây Bắc, Vàng Thị Giang mong muốn sẽ sớm được tuyển dụng vào một trường để hiện thực hoá giấc mơ trở thành cô giáo mầm non của mình. Các em học sinh, sinh viên DTTS được tuyên dương năm 2018 thuộc 25 dân tộc của 35 tỉnh, thành phố.
Là 1 trong 166 học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương năm nay, em Vàng Thị Giang, người Mông, đến từ Sơn La, cho biết em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Là sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non, trường Đại học Tây Bắc, Vàng Thị Giang mong muốn sẽ sớm được tuyển dụng vào một trường để hiện thực hoá giấc mơ trở thành cô giáo mầm non của mình. Các em học sinh, sinh viên DTTS được tuyên dương năm 2018 thuộc 25 dân tộc của 35 tỉnh, thành phố.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm