'Hơn 90% nguyên liệu thuốc Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc'

11/04/2018 - 09:46
Đó là chia sẻ của Lương y Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội) - đại diện ban tổ chức Hội chợ thuốc Nam Việt Nam 2018 - tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hội chợ do Bộ Y tế, Viện Công nghệ Chống làm giả, Công ty Cổ phần đầu tư sự kiện & Du lịch Lửa Việt phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chiều ngày 10/4.
Theo Lương Y Nguyễn Anh Tuấn, thực trạng Nam dược hiện nay có rất nhiều vấn đề. Thực tế, có rất nhiều ông lang, bà mế có những bài thuốc hay nhưng vẫn phải hành nghề “chui” do không đáp ứng được yêu chí của ngành y tế. Trong khi đó, người dân ngoài điều trị theo tây y còn tìm đến các bài thuốc của cha ông rất nhiều.
30571515_2040488769346705_2990973155729735680_o.jpg
Lương y Nguyễn Anh Tuấn

Nắm bắt được nhu cầu ấy, nhiều đối tượng đã giả danh, thậm chí các lang y còn đánh lừa, đánh tráo nguyên liệu để lừa người bệnh. Ví như, chỉ vài loại cây nhưng quảng cáo là chữa được nhiều bệnh; rồi thay thế nguyên liệu trong các bài thuốc, còn người bệnh thì “ngại” nên vẫn nhận là có hiệu quả. “Hà Thủ ô có tác dụng làm đen tóc, nhưng bạn tôi khi đi bốc bài thuốc đó đã bị một lang y đã thay bằng củ nâu (dùng để nhuộm quần áo). Khi tôi phát hiện và trao đổi thì bạn tôi nổi khùng và sau đó cho biết thuốc dùng rất tốt, dù thực tế không phải vậy”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, hiện có tới hơn 90% nguyên liệu Nam dược hiện nay có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bởi người Trung Quốc khi thấy Việt Nam có những dược liệu quý đã sang tìm mua với giá rất cao. Còn người Việt vì thấy lợi nên đã tìm bán, thậm chí đào cả rễ để bán khiến nguyên liệu cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu trong nước nếu có trồng cũng rất khó tìm được nơi tiêu thụ, còn người dân cũng chưa phân biệt được đâu là dược liệu, đâu là thực phẩm. Ví như rau muống cũng là dược liệu trong con mắt các lương y, nhưng với người dân nó là thực phẩm. Hoặc dâu tằm là dược liệu nhưng người dân bảo đó là cây lấy lá cho tằm ăn. “Tôi đến nhiều trạm y tế, thấy có vườn thuốc Nam và hỏi nhân viên đây là cây gì. Nhiều người lắc đầu bảo không biết, chỉ trồng cho có”, ông Tuấn kể.  
30571535_2040488906013358_7458347633061396480_o.jpg
Ban tổ chức chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 10/4

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức cho biết, Hội chợ thuốc Nam được tổ chức từ ngày 10/5 đến 16/5 tại Đền Bia, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Trong những ngày diễn ra hội chợ còn có nhiều hoạt động như cuộc thi diễn xướng hầu thánh; biểu diễn múa rối nước; hát quan họ… 

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Hội chợ thuốc Nam sẽ kết nối các nhà sản xuất dược liệu với các lương y hành nghề đông y, kết nối giữa người dân với các địa chỉ cung cấp thuốc Nam tin cậy, góp phần tôn vinh dược liệu quý của Việt Nam.

Dự kiến, sẽ có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm