Hỗn chiến, 25 bị cáo nhận án phạt tù trong đó có 10 trẻ vị thành niên
Nhiều phụ huynh tới tham dự phiên toà. Ảnh: N.T
Mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên tại Tây Ninh ẩu đả hỗn chiến khiến 2 người bị thương. 25 bị cáo, trong đó có 10 trẻ vị thành niên đã phải nhận án phạt tù.
Theo nội dung Cáo trạng số 61/CT-VKSBL ngày 30/5/2025 của Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay Viện KSND khu vực 4, tỉnh Tây Ninh), vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tối ngày 13/8/2024 đến rạng sáng ngày 14/8/2024, bắt nguồn từ mâu thuẫn bột phát giữa 2 nhóm thanh niên khi uống bia tại quán Ốc Xinh, đường số 9, Khu dân cư Thuận Đạo, Khu phố 8, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh.
Khoảng 21 giờ ngày 13/8/2024, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Công Minh đã dùng ly bia đánh Trịnh Hoài Phong gây thương tích. Sự việc nhanh chóng được can ngăn, Phong được đưa đi cấp cứu, nhóm của Phong rời khỏi quán, còn nhóm của Nguyễn Ngọc Duy Em tiếp tục ngồi lại.
Từ mâu thuẫn ban đầu này, Nguyễn Hữu Lộc đã liên hệ, rủ rê nhiều thanh niên từ các địa phương khác đến Bến Lức để "giải quyết mâu thuẫn". Qua nhiều cuộc gọi dây chuyền, một nhóm đông người được tập hợp tại khu vực Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa, trong đó có 10 trẻ chưa đủ 18 tuổi, rồi sử dụng 3 xe ô tô 7 chỗ và 1 xe mô tô di chuyển về Bến Lức.
Theo cáo trạng, trong quá trình di chuyển, các xe không mang theo hung khí; hung khí chỉ được phát khi cả nhóm dừng lại tại một khu đất trống thuộc xã Nhựt Chánh.

Các bị cáo được dẫn vào phòng xét xử. Ảnh: N.T
Khoảng 0 giờ ngày 14/8/2024, các xe đến khu vực quán Ốc Xinh, 1 số người trong nhóm xuống xe, cầm hung khí rượt đuổi và chém Nguyễn Ngọc Duy Em và Trần Công Minh. Sau khi gây thương tích cho các bị hại, nhóm này rời khỏi hiện trường.
Kết luận giám định xác định Nguyễn Ngọc Duy Em bị tổn thương cơ thể 33%, Trần Công Minh bị tổn thương 9%. Quá trình điều tra cũng cho thấy không phải tất cả những người có mặt đều trực tiếp tham gia gây thương tích; có người không xuống xe, có người xuống xe nhưng không cầm hung khí, không tấn công bị hại, thậm chí có người có hành vi can ngăn.
Sau khi vụ việc xảy ra, các bị can đã tác động gia đình bồi thường cho anh Nguyễn Ngọc Duy Em tổng số tiền 328.620.000 đồng; anh Trần Công Minh không yêu cầu bồi thường. Cả Duy Em và Trần Công Minh đều có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị can.
Trên cơ sở đó, Viện KSND truy tố 1 số bị can về Gây rối trật tự công cộng theo điểm b khoản 2 Điều 318 BLHS và đồng thời về tội Cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS; 1 số bị can chỉ bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.
Ngày 6/1/2025, TAND khu vực 4 tỉnh Tây Ninh đã xử phiên sơ thẩm. Tại phiên toà, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo manh động, gây nguy hiểm cho người khác, làm mất trật tự, an ninh xã hội.
Phiên sơ thẩm nghị án kéo dài tới ngày hôm nay, 12/1 tuyên án.

5 luật sư thuộc Hội Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM tham gia bào chữa cho 10 bị cáo ở tuổi vị thành niên. Ảnh: Đ.Q
Trong tổng số 25 bị cáo thì có 10 bị cáo tuổi vị thành niên. Chính vì vậy, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đã cử 5 luật sư là: luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Đậu Thị Quyên, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, luật sư Nguyễn Văn Hiên và luật sư Trần Trung Tính, mỗi luật sư bào chữa cho 2 bị cáo ở tuổi vị thành niên thời điểm gây án.
Hôm nay, khi tuyên án, HĐXX đã lượng hình, áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên, nên đã tuyên phạt 10 bị cáo ở tuổi vị thành niên mức án như sau:
+ P.V.V, sinh ngày 9/11/2008 phạm tội Cố ý gây thương tích: 1 năm 4 tháng tù
+ N.B.S, sinh ngày 29/06/2008, phạm tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng: 3 năm 6 tháng tù
+ T.M.Đ, sinh 11/3/2008, phạm tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng: 2 năm 6 tháng tù
+ P.Đ.T, sinh ngày 10/9/2009 phạm tội Cố ý gây thương tích: 1 năm 13 ngày
+ N.T.Đ, sinh ngày 22/11/2007 phạm tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng: 2 năm 6 tháng tù
+ T.T.A, sinh ngày 23/5/2008 phạm tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng: 3 năm 6 tháng tù
+ N.T.L, sinh ngày 22/4/2007 phạm tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng: 2 năm 6 tháng tù
+ V.M.K, sinh ngày 2/5/2009 phạm tội Cố ý gây thương tích: 1 năm 3 tháng 11 ngày (trừ thời gian tạm giam nên được trả tự do)
+ N.L.H.Đ, sinh ngày 8/8/2009 phạm tội Cố ý gây thương tích: 1 năm 4 tháng 13 ngày (trừ thời gian tạm giam nên được trả tự do)
+ L.Đ.M.T, sinh ngày 18/11/2009 phạm tội Cố ý gây thương tích: 1 năm 4 tháng
Các bị cáo khác ở độ tuổi trưởng thành, phạm vào 1 hoặc/và 2 tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, nhận các mức án từ 1 năm 4 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.