Hôn nhân 8 năm của Đan Trường: Vợ không ép đeo nhẫn cưới, chi 40.000 USD dẹp scandal cho chồng

Triết Khải
18/07/2021 - 12:00
Hôn nhân 8 năm của Đan Trường: Vợ không ép đeo nhẫn cưới, chi 40.000 USD dẹp scandal cho chồng
Nhìn lại cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của Đan Trường bên cạnh vợ Thuỷ Tiên, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi cả hai vừa tuyên bố ly hôn.

XEM VIDEO: Trước khi ly hôn, Đan Trường và vợ vẫn vui vẻ bên con trai.

Sau 8 năm bên nhau, nam ca sĩ Đan Trường cùng với nữ doanh nhân Thủy Tiên vừa công khai việc ly hôn. Vợ của Đan Trường cho biết lý do vì cả hai không thể lấp đầy sự khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống, dù nam ca sĩ rất tử tế và yêu thương gia đình hết mực.

Sau khi bà xã công khai việc này, Đan Trường cũng có động thái chia sẻ lại bài viết của doanh nhân Thủy Tiên, đính kèm nội dung: “Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này. Mong mọi người hiểu”. Thông tin này cũng được quản lý của Đan Trường xác nhận.

Khi nhìn lại quãng thời gian 8 năm ở cạnh nhau, nhiều người không khỏi tiếc nuối vì cả hai từng được xem là cặp vợ chồng đẹp đôi, chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Năm 2013, Đan Trường bất ngờ thông báo kết hôn với nữ doanh nhân thành đạt tại Mỹ, kém anh 10 tuổi. Vì hiếm khi nhắc đến tình cảm nên khi tuyên bố cưới vợ giàu, cả hai phải đối mặt với nhiều khó khăn, sóng gió từ dư luận. Vì là nghệ sĩ nam được thần tượng nên việc anh bà xã anh lúc đó bị bị “soi” rất nhiều về ngoại hình, gia thế…

Trong làng giải trí, nam nghệ sĩ sinh năm 1976 được xem là nghệ sĩ kín tiếng về đời tư. Việc anh quyết định kết hôn với vợ giàu có kém 10 tuổi từng gây ra khá nhiều ồn ào.

Đan Trường phải thú nhận không ít fan đã không hài lòng vợ của mình, tạo sức ép lên anh và không muốn anh kết hôn với người bình thường. Nam ca sĩ tâm sự: “Khi lấy vợ, tôi gặp nhiều sức ép từ người hâm mộ. Họ không đồng ý cho tôi lấy vợ, cũng không cho tôi chọn một người vợ như vậy. Họ muốn tôi phải lấy hoa hậu, người mẫu. Những điều này khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi mất ăn mất ngủ vì fan. Qua đó, tôi cũng mừng vì giúp cho các bạn có cơ hội đi lấy chồng. Nhiều người yêu mến tôi quá lâu, quên mất đi bản thân họ cần cái gì. Thấy Đan Trường hạnh phúc rồi nhưng nhiều khi các bạn cũng không cam lòng, nhưng họ sẽ suy nghĩ lại về việc tìm hạnh phúc cho mình”.

Sau đám cưới, Đan Trường bị một fan tự nhận là người tình bí mật viết bức thư dài 3.000 chữ “tố” anh đồng tính, bắt cá 2 tay, nợ nần chồng chất… càng khiến nhiều người hoài nghi về sự thật đằng sau đám cưới của Đan Trường. Cuối cùng, Thủy Tiên đã có phản hồi và thừa nhận biết mối quan hệ giữa chồng và người cũ. Đặc biệt hơn, nữ đại gia sinh năm 1986 thừa nhận cả việc bỏ ra 40 ngàn USD trả cho người cũ của chồng với mong muốn êm chuyện để gia đình hai bên được yên tâm trước đám cưới. Cô vừa thâm thúy vừa mềm mỏng đáp lời: "40 ngàn đô để đổi lấy cuộc hôn nhân có phải là cái giá quá rẻ chăng?”.

Thuỷ Tiên từng chi 40 nghìn USD để giải quyết ồn ào cho Đan Trường.

Đan Trường luôn bình thản minh chứng cuộc sống hạnh phúc của mình bằng những năm tháng yên ấm bên tổ ấm tại Mỹ cùng vợ và con trai.

Từ lúc bé Thiên Từ chào đời vào năm 2018, những nghi vấn về hôn nhân của Đan Trường và vợ đại gia cũng ít dần, thay vào đó người hâm mộ quan tâm nhiều đến nhóc tỳ sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Vì là con cưng nên 2 vợ chồng từng phải tìm rất kỹ và lựa chọn vú em để chăm sóc Thiên Từ trong quãng thời gian cả hai bận rộn.

Theo lời Thủy Tiên, cô đã phải thay tới hàng chục vú em mới tìm được người phù hợp. Mỗi tháng, vợ chồng Đan Trường chi trả cho người vú em này mức lương khoảng 6.500 đô (tương đương khoảng 150 triệu đồng).

Từ lúc mới sinh, Thiên Từ được bố mẹ chăm sóc và lo lắng về mọi mặt.

Cả hai cũng muốn Thiên Từ được học hỏi thật nhiều từ khi còn bé, cô luôn dành thời gian dạy bé học piano 15 phút mỗi ngày. Nữ doanh nhân cho hay, cô không hướng cho con theo nghề ca hát của bố hay kinh doanh của mẹ và để con được tự do phát triển.

Nam ca sĩ 7X cũng thừa nhận từ lúc có con, anh mềm mỏng, bớt nóng tính và học cách nhường nhịn hơn trước, ngay cả việc chăm sóc con cũng trở nên dễ dàng với anh. Anh từng tâm sự: “Tôi đã nhịn Thủy Tiên rất nhiều! Tôi thay đổi cũng nhiều, chứ hồi xưa hét ra lửa với mọi người luôn. Còn bây giờ lấy vợ rồi, cô ấy nói gì tôi cũng đồng ý, kiểu như là sẽ nói: Vậy cũng được! Thôi cứ vậy đi. Khi có con, những việc như chơi với con, thay tã hay cho con bú tôi đều làm hết. Tôi cảm thấy không có gì khó, trong khi nhiều người rất sợ. Chỉ cần có thời gian, sức khỏe, tôi nghĩ sẽ làm được hết”.

Anh khẳng định từ lúc có Thiên Từ, hai vợ chồng cãi nhau nhiều nhất là khi chia sẻ chuyện dạy con. “Đơn giản như việc chọn sữa cho bé. Tôi nói Thủy Tiên cho con uống sữa có nhiều chất bổ não, tăng chiều cao, cô ấy không chịu, cứ nhất nhất cho rằng Thiên Từ uống sữa của người lớn mới tốt. Những lúc tranh cãi tôi cũng phải nhịn vì mình không có thời gian bên con nhiều như cô ấy, sẽ đuối lý. Thủy Tiên luôn mong hướng con theo cách giáo dục của phương Tây, nhất là tính cách tự lập. Tuy nhiên, cô ấy lại quá thương con nên lúc nào cũng chiều chuộng, khiến bé bám mẹ mọi lúc, mọi nơi. Tôi muốn Thiên Từ phải đi học, giao tiếp với bạn bè, được nề nếp như bao trẻ con khác chứ không phải là một "em bé ngôi sao” - Đan Trường nói.

Đan Trường cũng thừa nhận anh rất ít gần gũi con, nhưng tình cảm cả hai vẫn luôn gắn kết.

Dù vẫn chứng minh hạnh phúc bằng lời nói và sự trân trọng, yêu thương dành cho đối phương nhưng điều làm khán giả thắc mắc là dù kết hôn đã 8 năm nhưng cả hai sống chủ yếu xa nhau. Sau khi sinh con, bé Thiên Từ hầu như ở bên cạnh mẹ, sống tại Mỹ trong khi Đan Trường lại bay về giữa Việt Nam và Mỹ, lưu diễn khắp nơi.

Đan Trường cho biết anh và vợ đều là những người thành công có cái tôi rất lớn nên họ đều khác biệt. Và để sống trọn bên nhau thì cả vợ lẫn chồng đều tôn trọng đối phương. Mỗi người có một thế mạnh riêng và để không cản bước nhau thì cả 2 cho nhau tự do.

Để xóa nhòa khoảng cách xa xôi do địa lý, Đan Trường và vợ có cách khắc phục riêng. Anh từng kể: "Khi đi xa, vợ chồng tôi Facetime một ngày mấy lần, tôi quen luôn rồi. Khi có bé Thiên Từ thì gọi thường xuyên hơn nữa. Khi lấy nhau, vợ chồng tôi đều biết mật khẩu điện thoại hết rồi, cầm lên xem bình thường. Chúng tôi không có gì để giấu nhau cả”.

Đan Trường không mang nhẫn cưới suốt 8 năm kết hôn.

Nam ca sĩ cũng từng bị “soi” dù cưới vợ nhưng không hề đeo nhẫn cưới. Anh cho biết lý do từ nhỏ đã không hợp đeo nhẫn, cứ đeo là tay sẽ ngứa ran. Vợ anh hiểu điều này từ lúc mới quen nhau nên Thủy Tiên cũng không làm khó chồng. Anh giải thích rõ hơn: “Tôi nghĩ đó là chuyện rất cá nhân. Tôi đeo nhẫn cưới hay không, nó không ảnh hưởng tới bất cứ ai. Nhẫn cưới chỉ là một tín vật chứng minh ta là người đã có gia đình. Bản thân tôi thì thấy mình không cần chứng minh điều đó. Đám cưới của tôi thành thật mà nói, không chỉ người Việt Nam hay gia đình ở Mỹ mà các fan ở châu Âu, châu Úc đều biết tường tận qua báo chí hoặc qua trang cá nhân của tôi rồi. Thế thì bạn thử nói xem, việc tôi có đeo nhẫn hay không đeo còn quan trọng không?".

Năm ngoái, Đan Trường từng gây chú ý khi nhận ra suốt 7 năm kết hôn, cả hai vẫn có nhiều trái ngược trong tính cách sinh hoạt và anh phải nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc riêng. Anh tâm sự: “Chúng tôi trái ngược nhau trong cách sinh hoạt. Mỗi lần ra ngoài ăn, tôi chỉ thích một món còn Tiên thì thích nhiều. Cô ấy chọn tới, chọn lui, đến nơi thì đóng cửa. Tôi làm gì cũng chỉn chu, cẩn thận còn bà xã hứng lên thì làm, không có sự chuẩn bị. Trong cuộc sống hôn nhân, tôi là người nhẫn nại nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm