Hộp quà tặng mây tre đan 'gây sốt' thị trường Tết 2019

12/01/2019 - 15:58
Những món quà Tết được đặt trong hộp quà tặng bằng mây tre đan đẹp mắt, mang đặc trưng của Tết truyền thống, với giá bán từ 200.000 đồng trở lên đang chiến lĩnh thị trường trong dịp cuối năm này.
Theo truyền thống của người Việt, ngày Tết là lúc để thể hiện tấm lòng với người thân và bạn bè. Quà tặng là một trong những món đồ không thể thiếu được trong danh sách mua sắm của người tiêu dùng.
 
Hộp quà Tết bằng mây tre đan được ưa chuộng
 
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, những hộp quà tặng bằng chất liệu hộp mây tre đan truyền thống đang là xu hướng chọn quà Tết của nhiều người. Không chỉ được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị, trên các trang bán hàng trực tuyến, những món quà Tết độc đáo này cũng đang là sản phẩm được nhiều người tìm kiếm.
 
qua-tet.jpg
Giỏ quà Tết được thiết kế lạ mắt, ấn tượng cả về kiểu dáng và chất liệu

 

Chị Mỹ Anh, giám đốc công ty quà tặng Xuân Anh, cho biết, “Vài năm trở lại đây, thị trường quà tặng đã khởi sắc hơn, với nhiều món quà được thiết kế lạ mắt, ấn tượng cả về kiểu dáng và chất liệu như gỗ, tre, sơn mài, giấy...”.
 
2.JPG
Hộp quà được thiết kế bằng chất liệu truyền thống

 

Đặc biệt, Tết năm nay, những giỏ quà tặng bằng mây tre đan là chất liệu truyền thống của người Việt được nhiều nhà cung cấp quà tặng giới thiệu. Mẫu mã của những giỏ quà Tết bằng mây tre đan cũng đa dạng, với nhiều kiểu dáng khác nhau, từ kiểu quen thuộc như chiếc làn, chiếc giỏ đi chợ, đến những chiếc hộp chữ nhật có khóa gài như một chiếc rương nhỏ…
 
4.JPG
Giỏ quà Tết mây tre đan "lên ngôi" trong dịp Tết 2019

 

“Ngay khi nhìn thấy những giỏ quà tặng này, mình đã ưng ngay, vì thiết kế giản dị, mộc mạc, rất gần gũi, thân thuộc với mỗi gia đình vào dịp Tết truyền thống. Chính vì vậy, mình quyết định chọn những giỏ quà này để làm quà tặng cho đối tác và người thân trong dịp cuối năm”, chị Nguyễn Quỳnh Trang (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.
 
Đa dạng sản phẩm
 
Không chỉ đa dạng về mẫu mã hộp quà, những món quà tặng Tết cũng phong phú không kém. Tùy theo nhu cầu, người tiêu dùng có nhiều món quà để lựa chọn như: Bánh kẹo, các loại hạt sấy khô, ô mai, mứt hay những món đồ dùng mang giá trị tinh thần như tinh dầu thảo dược thiên nhiên, trà thảo mộc, trà hoa sấy lạnh. Những món đồ này cũng được đựng trong hũ thủy tinh, túi giấy đẹp mắt và xếp vào giỏ quà, thành từng set để khách hàng lựa chọn.
 
qua-tet-2.jpg
Những món đồ được đóng thành "set" với nhiều mức giá khác nhau để khách hàng lựa chọn

 

Theo ghi nhận của PNVN, những giỏ quà tặng bằng mây tre đan với mức giá dao động từ 200.000 đồng cho tới hàng triệu đồng, tại các hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp, nhà sản xuất… Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, những món quà Tết đặc sản vùng miền và nông sản như gạo, nấm, rau xanh, trái cây địa phương…  cũng được đưa vào trong các giỏ quà tặng.
 
qua-tet-1.jpg
Các món đặc sản vùng miền, nông sản được đưa vào giỏ quà tặng

 

Chọn quà biếu Tết với những sản vật quê hương cùng thiết kế đẹp mắt là xu hướng mới trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, theo chị Thu Thảo (giám đốc điều hành thương hiệu Hoa thơm cỏ lạ), người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, lựa chọn những thương hiệu uy tín trên thị trường, có đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất… để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Với những giỏ quà tặng bằng mây tre đan, cần được bảo quản ở nơi khô, thoáng, tránh dính nước, tránh đặt dưới đất hay những nơi ẩm, mốc để không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tính thẩm mỹ của giỏ quà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm