Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/04/2026 - 13:53 (GMT+7)

Huế: Kiểm tra, làm rõ việc chậm chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Võ Văn Dũng
Huế: Kiểm tra, làm rõ việc chậm chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Tình hình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt cuối năm 2025 tại Huế đang gặp khó khăn do rà soát chưa chính xác và chậm trễ trong chi trả.

Trong đợt lũ lụt nghiêm trọng cuối năm 2025, nhiều hộ gia đình tại thành phố Huế bị ngập sâu, chịu thiệt hại nặng về vật chất.

Với mong muốn sẻ chia với những khó khăn của người dân thành phố Huế, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phê duyệt, quyết định phân bổ cho Huế 67,8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trang bị vật dụng, thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tuy vậy, tại một số tổ dân phố, việc rà soát, lập danh sách chưa sát thực tế gây khó khăn trong việc tổ chức chi trả.

Còn nhiều đối tượng bị bỏ sót

Hộ gia đình ông Trần Anh Tuấn (trú tại đường Thánh Gióng, tổ 12, phường Phú Xuân, thành phố Huế) là một trong những hộ gia đình khó khăn, hai vợ chồng già yếu không có việc làm.

Trong đợt lũ lụt cuối năm 2025, ngôi nhà của ông bị ngập gần 2m, nhiều đồ dùng gia dụng bị hư hỏng. Tuy nhiên, trong đợt hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hộ gia đình của ông lại không được đưa vào danh sách hỗ trợ.

Tương tự hộ gia đình ông Trần Anh Tuấn, ông Nguyễn Bá Thạnh (trú tại tổ 1, phường Phú Xuân, thành phố Huế) đã già yếu, sống cùng vợ, đợt lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi nhiều vật dụng trong gia đình ông Thạnh, mặc dù có hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng gia đình ông cũng chưa được đưa vào danh sách rà soát hỗ trợ.

Ông Thạnh chia sẻ: “Đợt lụt cuối năm 2025 quá lớn, ngôi nhà của tôi bị ngập sâu, nhiều vật dụng bị hư hỏng và nước lũ cuốn mất. Tôi không biết thông tin gì về việc được hỗ trợ. Gia đình tôi mong muốn được chính quyền địa phương quan tâm, đỡ đần bớt những khó khăn.”

Chị Hằng Thu (trú tại tổ 12, phường Phú Xuân, thành phố Huế) bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương xem xét lại công tác rà soát đối tượng chính xác hơn để tiền hỗ trợ phát huy được giá trị của nó.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân, cho biết trong đợt lũ tháng 10-11/2025, phường Phú Xuân (thành phố Huế) có khoảng 20.000 hộ bị ngập sâu, trên tổng số khoảng 32.000 hộ.

Sau khi nhận chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế về việc tổ chức lập danh sách hỗ trợ tại Chương trình "Tái sinh sau thiên tai" vào ngày 8/11/2025, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân đã nhanh chóng triển khai rà soát để kịp với thời gian Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế yêu cầu. Phường Phú Xuân yêu cầu rà soát 47 tổ, tuy vậy chỉ có 31 tổ rà soát kịp gửi danh sách để báo cáo.

Theo ông Nguyễn Việt Bằng, đối tượng rà soát khá rộng, vì cứ kê khai thiệt hại đồ dùng sinh hoạt thì đều là đối tượng trong diện được hỗ trợ. Mỗi tổ có rất nhiều hộ nên việc rà soát mất nhiều thời gian và khó khăn, do đó trong quá trình rà soát sẽ có thiếu sót.

Thời gian rà soát danh sách hỗ trợ gấp rút

Theo báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xuân, đơn vị này đã thực hiện rà soát danh sách đối tượng hỗ trợ lũ lụt căn cứ từ Công văn số 763/MTTQ-BTT, ngày 8/11/2025 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế về việc đăng ký, lập danh sách hỗ trợ tại chương trình "Tái sinh sau thiên tai".

Sau khi nhận được công văn này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xuân đã có Công văn số 43/MTTQ-BTT ngày 9/11/2025 gửi Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân đăng ký, lập danh sách hỗ trợ tại chương trình "Tái sinh sau thiên tai" (đăng ký theo thứ tự ưu tiên mức độ nặng nhẹ của thiệt hại) và gửi danh sách thống kê gia đình bị thiệt hại do mưa lũ có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường về Văn phòng Mặt trận phường trước ngày 10/11/2025 (theo thời gian Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế yêu cầu).

Huế: Kiểm tra, làm rõ việc chậm chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt- Ảnh 1.

Người dân tại Huế chịu cảnh ngập sâu do mưa lũ. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Căn cứ danh sách thống kê gia đình bị thiệt hại do mưa lũ có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân với 3.548 hộ, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã có Tờ trình số 43/TTr-MTTQ-BTT ngày 2/2/2026 về việc hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại ảnh hưởng do lũ lụt năm 2025 và gửi Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.

Dựa trên tờ trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xuân, ngày 5/2, Ban Vận động cứu trợ thành phố Huế đã ban hành quyết định phân bố kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xuân là 10,6 tỷ đồng cho 3.548 hộ (3 triệu đồng/hộ) và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Xuân thống nhất chi trả sau ngày 15/3/2025.

Điều đáng nói, thời gian để Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân rà soát danh sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo yêu cầu quá ngắn. Cụ thể, ngày 10/11/2025, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân ban hành công văn đề nghị các Tổ trưởng Tổ dân phố lập danh sách, rà soát đối tượng hỗ trợ, nhưng đến 15 giờ ngày 10/11/2025 phải báo cáo kết quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xuân tiếp tục sử dụng danh sách hỗ trợ của chương trình “Tái sinh sau thiên tai” theo công văn số 763/MTTQ-BTT, ngày 8/11/2025 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, để trình đề nghị phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân trang bị vật dụng, thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán vào ngày 2/2/2026. Điều này dẫn đến đối tượng được hưởng thụ chưa phù hợp và sát với thực tế.

Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân chậm chi trả

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 16/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành văn bản 1647/MTTW-BTT về việc khẩn trương triển khai kinh phí hỗ trợ nhân dân trang bị vật dụng, thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ kinh phí hỗ trợ 26 địa phương, trong đó có thành phố Huế.

Công văn này đề nghị Ủy ban Mặt trận thành phố Huế lựa chọn hình thức phù hợp, linh hoạt nhất...; việc phân bổ công khai minh bạch, đúng đối tượng chú trọng ưu tiên các hộ gia đình chính sách, hộ người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế, cho hay theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các địa phương lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ năm 2025 để đề xuất Trung ương hỗ trợ.

Qua tổng hợp, các địa phương đề xuất hỗ trợ cho 135.764 hộ.

Huế: Kiểm tra, làm rõ việc chậm chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt- Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao 20 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sau khi xem xét, cân đối nguồn lực, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phê duyệt, quyết định phân bổ cho Huế 67,8 tỷ đồng, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Số tiền này tương ứng với 22.618 hộ, đạt khoảng 16,7% so với đề xuất của địa phương (theo Quyết định số 827/QĐ-MTTW-BVĐCTTW của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương).

Bà Nguyễn Thị Ái Vân cho biết sau khi tiếp nhận kinh phí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách các hộ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, do tiêu chí xét đối tượng thụ hưởng của Trung ương quy định rất rộng, trong khi số lượng hỗ trợ chỉ khoảng 16,7% theo nhu cầu thực tế, nên trong quá trình rà soát triển khai tại một số xã, phường còn lúng túng, cách vận dụng khác nhau trong việc lập đối tượng. Trong đó, có địa phương ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn; có nơi giao tổ dân phố rà soát, đề xuất lên cấp xã/phường.

Qua bốn lần rà soát, lập danh sách theo sát nguồn kinh phí được phân bố, các địa phương đã có Tờ trình gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.

Trên cơ sở đó, ngày 5/2, Ban Vận động cứu trợ thành phố Huế đã họp và ban hành quyết định phân bố, chuyển toàn bộ kinh phí về 39/40 xã, phường trên địa bàn (1 địa phương không đăng ký nhận hỗ trợ do thiệt hại không đáng kể, nhường cho địa phương khác) để tổ chức cấp phát cho người dân trước Tết Nguyên đán theo yêu cầu của Trung ương.

“Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã hoàn thành sớm việc chi trả trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4/2026 vẫn còn một số ít xã/phường chưa triển khai chi trả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thành lập hai tổ công tác trực tiếp làm việc với các địa phương để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân chậm chi trả; đồng thời rà soát quy trình xác minh, lập danh sách đối tượng thụ hưởng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nếu có, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế nhấn mạnh.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận