Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/09/2025 - 10:41 (GMT+7)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu

Nguyên Lý

Di tích Văn Miếu - nơi thờ các bậc Thánh hiền Nho học và hiền tài của đất nước, được xây dựng năm 1808 dưới triều vua Gia Long, là một trong những công trình tiêu biểu trong Quần thể kiến trúc Cố đô.

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 1.

Di tích Văn Miếu được xây dựng năm 1808 dưới triều vua Gia Long, là một trong những công trình tiêu biểu trong Quần thể kiến trúc Cố đô Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 2.

Khu vực Điện Đại Thành thuộc di tích Văn Miếu, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 3.

Văn Miếu Môn thuộc di tích Văn Miếu, nhìn từ Đại Thành Môn ra phía sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 4.

Tháng 11/2025, thành phố Huế sẽ khởi công dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu ở số 72 đường Văn Thánh, phường Kim Long với tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 5.

Đây là nơi thờ các bậc Thánh hiền Nho học và hiền tài của đất nước.. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 6.

Đại Thành Môn thuộc di tích Văn Miếu, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 7.

Văn Miếu Môn thuộc di tích Văn Miếu, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu- Ảnh 8.

Hàng bia Tiến sỹ thuộc di tích Văn Miếu, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận