Hưng Yên: Hỗ trợ, chia sẻ thiệt hại với tiểu thương vụ cháy chợ Gạo

30/07/2018 - 22:12
Ngày 30/7, UBND tỉnh Hưng Yên đã họp với các ngành chức năng để bàn các biện pháp cấp bách khắc phục sau vụ cháy tại chợ Gạo và Công ty cổ phần nhựa Bắc Á, đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ thiệt hại đối với bà con tiểu thương.

Theo xác minh ban đầu của UBND thành phố Hưng Yên, vụ cháy xảy ra đêm 25/7 không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn.

Tại khu vực chợ Gạo có khoảng 3.800m2 bị cháy rụi, với 116 kiốt bán quần áo, giày dép; khu vực bán rau quả, thực phẩm có 95 hộ có sạp hàng bị thiệt hại. Ngoài ra, sáu hộ dân cạnh chợ Gạo bị ảnh hưởng.

Còn tại Công ty cổ phần nhựa Bắc Á bị cháy nhà kho với diện tích 600m2, trong đó có 70 tấn thành phẩm túi nilon, 66 tấn nguyên liệu hạt nhựa, hai máy sản xuất màng căng co, một xe nâng điện bị cháy. 

chay-cho-gao-4.jpg
Ngọn lửa dữ dội bao trùm nhà máy nhựa và chợ Gạo
 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của các hộ kinh doanh tại chợ Gạo. Tỉnh nhất trí với đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên về việc trích ngân sách hỗ trợ để các tiểu thương ổn định cuộc sống. 

Mức hỗ trợ cụ thể gồm mỗi hộ có gian hàng bán quần áo, vải may mặc, giày dép bị cháy được hỗ trợ 10 triệu đồng từ ngân sách tỉnh; với hộ có tham gia nộp thuế được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng từ nguồn cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 

chay-cho-gao-6.jpg
Chị em tiểu thương nhìn khối tài sản bị thiêu rụi trong bất lực
 

Về phía thành phố Hưng Yên sẽ hỗ trợ mỗi hộ có sạp hàng kinh doanh hoa quả, lương thực thực phẩm là 3 triệu đồng. Mặt khác, thành phố cũng miễn giảm học phí 2 năm cho tất cả con em các tiểu thương bị thiệt hại từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Với các hộ có con học đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, mỗi cháu được hỗ trợ 3 triệu đồng. 

Để sớm ổn định hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu chủ đầu tư chợ Gạo dựng chợ tạm, vị trí đặt tại khu vực trường chính trị Nguyễn Văn Linh cũ; đồng thời nhanh chóng xây dựng lại chợ mới phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài. Tỉnh yêu cầu hệ thống ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất; ngành thuế miễn giảm, gia hạn thuế cho các hộ kinh doanh có hàng hóa bị cháy. 

Về phía Công ty cổ phần nhựa Bắc Á bị cháy, tỉnh đề nghị doanh nghiệp có phương án di dời nhà máy về cụm công nghiệp ở khu vực xã Bảo khê, thành phố Hưng Yên, để sớm ổn định sản xuất. 

Mặt khác, để tránh xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, Chủ tịchUBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa hoạt động lợi dụng vụ cháy để tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm