pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hưng Yên: Ngăn chặn lợi dụng sáp nhập phát sinh vi phạm đất đai

Công trình xây dựng trái phép trên hành lang đường giao thông thuộc thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)
Hưng Yên đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý đất đai, nhiều hộ dân đã tranh thủ thời gian này vi phạm đất đai: xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định ảnh hưởng đến môi trường và trật tự xã hội.
Tuyến đường 38 dẫn vào huyện Ân Thi (Hưng Yên) đoạn qua thị trấn Ân Thi những ngày gần đây xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, đất đá ngay bên hành lang đường. Đoạn vi phạm ước chừng dài khoảng 20-50m, cao tới 2-3m tính từ mặt đường. Không chỉ vi phạm hành lang mà đống đất, đá còn làm che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.
Còn tại thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, có hiện tượng lấp ao để sử dụng mục đích cá nhân. Qua tìm hiểu, chính quyền thị trấn có giao thầu ao công cho một cá nhân sử dụng vào việc nuôi, trồng thủy sản. Tuy nhiên, lợi dụng ao ở sát ngay cạnh nhà, hộ dân đã đổ đất san lấp. Ghi nhận ngày 16/4, diện tích ao bị san lấp ước chừng hàng trăm m2.
Trước đó, ngày 8/4, xã Phù Ủng (Ân Thi) đã phát hiện một người dân lợi dụng đêm tối đã mang vật liệu ra đổ tại sân bóng của thôn với diện tích khoảng 50m2. Vụ việc sau đó được ngăn chặn. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người vi phạm di chuyển vật liệu, trả lại hiện trạng ban đầu.
Hay ở xã Quang Vinh (Ân Thi) từ đầu năm tới nay, cũng đã phát hiện có 5 vụ việc hộ dân vi phạm lấn chiếm đất công, san lấp ao, hồ. Chính quyền xã đã lập biên bản, yêu cầu các hộ vi phạm múc hết đất đã đổ xuống ao, hồ để trả lại nguyên trạng.
Qua những vụ việc trên cho thấy, tình trạng vi phạm đất đai, hành lang giao thông tại Hưng Yên đang có những diễn biến phức tạp. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân có biểu hiện lợi dụng việc đang thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính để thực hiện hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang giao thông, hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi... vi phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, để ngăn chặn vi phạm đất đai phát sinh, đảm bảo kỷ cương của pháp luật, tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch số 93A; xử lý triệt để các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, đê điều, thủy lợi.

Phương tiện đổ vật liệu xây dựng trái phép vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông tại QL 38 đoạn chạy qua thị trấn Ân Thi (Hưng Yên). (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)
Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ngay các công trình vi phạm theo đúng quy định.
Khi phát hiện vi phạm, lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu khắc phục, tháo dỡ ngay và cưỡng chế tháo dỡ; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định ở mức cao nhất.
Trước việc vi phạm đất đai diễn ra nhiều ở khu vực nông thôn, làng xã, dễ dẫn đến nể nang trong xử lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông tin, tỉnh có cơ chế khuyến khích người dân tố giác hành vi vi phạm. Các trường hợp nhiều lần bị lập biên bản, ngăn chặn, xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình xây dựng trái phép thì chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng theo ông Trần Quốc Văn, tỉnh chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cấp huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xử lý công trình xây dựng trái phép tại cơ quan, đơn vị mình. Nếu tỉnh phát hiện buông lỏng quản lý, không lập biên bản, ngăn chặn kịp thời thì xem xét, chuyển Ủy ban kiểm tra các cấp hoặc các cơ quan thanh tra, kiểm tra để xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đang có nhiều động thái để tăng cường quản lý đất đai.
Theo ông Hoàng Văn Vị, Bí thư Đảng ủy xã Phù Ủng, đối với cấp xã, quản lý đất đai là công việc quan trọng nhất, nóng nhất và dễ phát sinh vi phạm, gây mất đoàn kết trong dân.
Để khắc phục các vấn đề dễ phát sinh trong quản lý đất đai, nhất là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng mục đích sử dụng trái phép, sang nhượng đất không đúng quy định... xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và người sử dụng đất chấp hành nghiêm Luật Đất đai năm 2024.
Thời gian qua, xã đã tiến hành phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm đất đai. Xã đã cùng cán bộ thôn yêu cầu hộ vi phạm ký cam kết tự giải tỏa, trường hợp cố tình xã sẽ cưỡng chế vi phạm.
Ông Vị cho rằng, "vụ việc trên địa bàn đều mới được phát hiện và đang trong quá trình xử lý, chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho cán bộ được giao phụ trách".