Hưng Yên: Nhiều ngôi mộ bị máy xúc của doanh nghiệp đào xới, lật tung

Người dân dựng lều rạp tại hiện trường để hương khói cho các ngôi mộ bị xâm hại
Người dân ở xã Nghia Trụ, tỉnh Hưng Yên, bức vì hàng loạt ngôi mộ địa táng bị một doanh nghiệp cho máy xúc đào xới, lật tung, gây lẫn lộn hài cốt giữa các ngôi mộ.
Trước đó, vào khoảng hơn 17h ngày 16/9, người dân thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, bàng hoàng khi phát hiện khu vực nghĩa trang của thôn bị đập phá, nhiều phần mộ bị máy xúc đào xới. Kiểm tra ban đầu cho thấy, có 3 ngôi mộ bị lật tung.

Hiện trường vụ đào bới xâm hại mồ mả ở nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên
Bà Phạm Thị Hay, ở thôn Như Phượng Thượng, bức xúc: “2 ngôi mộ bị đào phá là của chồng tôi Nguyễn Văn Đoan, và anh chồng tôi Nguyễn Văn Đoàn. Chồng tôi mất từ năm 2021, gia đình tổ chức địa táng, dự kiến đến cuối năm nay sẽ tổ chức cải táng để di dời về khu vực Đồng Bác. Chúng tôi rất bức xúc và đau lòng khi một doanh nghiệp đã cho máy đào bới tung hết cả. Hiện xương cốt ngổn ngang lẫn lộn giữa các ngôi mộ không thể phân biệt được”.

Bà Phạm Thị Hay đau xót và bức xúc khi mộ phần của người thân bị xâm hại
Bà Phạm Thị Lịch, người cùng thôn, cũng là chị gái của bà Hay, cho biết: “Trước đó, phía doanh nghiệp có hẹn với người dân sẽ tổ chức họp dân để thống nhất phương án san gạt mặt bằng. Người dân địa phương chúng tôi cũng hoàn toàn hợp tác, nhưng chưa họp dân họ đã cho máy móc vào đào phá. Nhìn vào mộ phần của người thân bị đào bới tan hoang, ai nấy đều rất đau lòng”.
Theo ghi nhận của PV Báo PNVN, không chỉ 3 ngôi mộ bị đào bới, còn một số ngôi mộ bị máy múc đất lấp lên, cho đến nay, người dân vẫn chưa thể xác định được các ngôi mộ đó có bị đào bới hay không.
Từ đêm 16/9, người dân đã bắc lều rạp tại hiện trường, để thực hiện các nghi lễ hương khói cho các ngôi mộ bị xâm hại theo phong tục địa phương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương xã Nghĩa Trụ đã tổ chức lực lượng chức năng xuống hiện trường đảm bảo công tác an ninh trật tự, đồng thời báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về giải quyết sự việc theo các quy định của pháp luật.
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.