Hưng Yên: Trưởng thôn đến nhà F0 khóa trái cổng rồi cầm chìa khóa đi

Nguyễn Long
23/02/2022 - 13:32
Hưng Yên: Trưởng thôn đến nhà F0 khóa trái cổng rồi cầm chìa khóa đi

Trưởng thôn Ốc Nhiêu đến khóa trái cửa nhà một gia đình vì gia đình này có F0.

Một hộ dân ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã bị trưởng thôn đến khóa trái cổng và cầm chìa khóa đi vì gia đình này có F0.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip kèm theo thông tin một gia đình ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có người là F0 bị chính quyền khóa trái cổng, nhốt người dân trong nhà. 

"Ở Đồng Than, Yên Mỹ, nhà mình bị 2 F0. Một bé 9 tuổi và bà nội, vậy mà xã đem cái khóa khóa cổng lại và mang toàn bộ chìa khóa đi. Các hộ dân có F0 đều bị vậy. Không biết các xã khác trong tỉnh mình có thực hiện vậy không và làm như này có đúng quy định không?", nội dung bài viết chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số cho rằng, việc khoá trái cửa nhà có F0 là không đúng quy định.

Trước thông tin trên, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, sau khi nắm được thông tin, ông đã chỉ đạo cán bộ xuống mở khóa cho gia đình này.

"Thời gian gần đây ở địa phương có rất nhiều F0 không có ý thức tự cách ly tại nhà, trong khi lực lượng chức năng mỏng nên mới làm vậy", ông Nam nói.

Theo ông Nam, sự việc trong clip chia sẻ trên mạng là xảy ra vào sáng 22/2. Gia đình này có F0 nên trưởng thôn mới đến nhà khoá cổng. Tuy nhiên, sau khi khoá cổng, người dân không đồng ý còn trưởng thôn cũng thiếu linh hoạt, không báo cáo lên xã nên mới có clip trên.

"Trước khi khoá cổng người dân có cam kết đồng ý chúng tôi mới thực hiện, còn ai không đồng ý chúng tôi nhất trí bỏ ra, chứ không khó khăn gì việc đấy. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, xã cũng thống nhất bỏ hết chứ không khoá cửa cổng nhà dân có F0 nữa. Chúng tôi mong người dân chấp hành tốt, không nên ra ngoài khi đang thực hiện cách ly", ông Nam thông tin.

Chủ tịch UBND xã Đồng Than thông tin thêm, tính từ đợt dịch lần thứ 4, đến nay xã có khoảng 300 F0, trong đó có khoảng hơn 150 trường hợp đã khỏi bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm