Hưng Yên: Xây dựng 4 Mái ấm tình thương cho phụ nữ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

Lê Thị Hiền (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
06/07/2021 - 11:59
Hưng Yên: Xây dựng 4 Mái ấm tình thương cho phụ nữ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

Bà Doãn Thị Nguyệt (thứ 5 từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao biển hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho bà Đinh Thị Gấm, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền các địa phương khởi công 4 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo ở 4 huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Phù Cừ và Mỹ Hào.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Phụ nữ Hưng Yên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19". 

Đợt thi đua có các nội dung: Phát động xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tham gia phòng, chống dịch bệnh covid-19; hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" và Chương trình trồng cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đợt thi đua nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên.

Qua khảo sát tại các địa phương trong tỉnh, hiện còn hàng trăm phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế, bệnh tật chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động quyên góp ủng hộ xây dựng công trình chào mừng thông qua hỗ trợ xây mới, sửa chữa Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưng Yên: Khởi công xây dựng 4 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên phụ nữ hỗ trợ chuyển gạch vào công trình để khởi công Mái ấm tình thương cho bà Đinh Thị Gấm, thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ

Sau 3 tháng triển khai, đến nay Hội LHPN tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm được trên 800 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với địa phương tổ chức khởi công được 4 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo của 4 đơn vị: Văn Giang, Khoái Châu, Phù Cừ, Mỹ Hào.

Từ nguồn đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ cho mỗi gia đình hội viên phụ nữ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm và hội viên phụ nữ địa phương, các Mái ấm tình thương đang được khẩn trương hoàn thiện để che nắng, che mưa cho những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn, để phụ nữ, trẻ em nghèo được sống dưới mái nhà an toàn, mái ấm tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy hơi ấm tình người.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục vận động đến hết năm 2021, dự kiến hỗ trợ được ít nhất 16 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm