Khỏe

Hướng dẫn người dân chung cư phòng COVID-19

PV 03/04/2020 - 06:00 PM
Cả nước có khoảng 3.000 tòa nhà chung cư, trong đó, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Để hạn chế nguy cơ mắc COVID-19, người dân cần thực hiện theo các khuyến cáo dưới đây của Bộ Y tế.  

Các chung cư tại những thành phố lớn vốn tập trung rất đông người với đủ mọi vùng miền, tầng lớp, công việc khác nhau,... Ví như, chỉ riêng 12 tòa HH ở khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có tới 30.000 dân, còn các tòa nhà khac cũng có vài trăm căn hộ. Cũng vì thế, nguy cơ mắc COVI-19 là rất lớn. 

Để phòng bệnh, mọi người cần thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Hướng dẫn người dân chung cư phòng COVID-19

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn