Hướng đến sự phát triển bền vững của phụ nữ Việt Nam - Cuba

Hải Yến
12/04/2022 - 17:17
Hướng đến sự phát triển bền vững của phụ nữ Việt Nam - Cuba

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen

Ngày 12/4, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã tiếp ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, để trao đổi về chương trình đoàn Hội LHPN Việt Nam thăm hữu nghị Cuba trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vui mừng bày tỏ, cuộc trao đổi với Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen ngày hôm nay sẽ tiếp thêm tinh thần, sự phấn khởi cho đoàn Hội LHPN Việt Nam trước khi lên đường thăm chính thức Cuba trong nhưng ngày tới đây. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đại sứ quán và Hội LHPN Cuba, Chủ tịch Hà Thị Nga tin tưởng, chuyến công tác của đoàn Hội LHPN Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

"Chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đây sẽ là dịp để Hội LHPN Việt Nam cụ thể hóa những nội dung đã vạch ra tại Đại hội. Đó là tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mà cụ thể là phụ nữ Cuba lần này", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Hướng đến sự phát triển bền vững của phụ nữ Việt Nam - Cuba - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen

Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn, chuyến thăm này sẽ giúp phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Cuba ký kết được những thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, để cùng nhau hướng đến sự phát triển bền vững của phụ nữ hai nước.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết, vào thời điểm này, đoàn Hội LHPN Việt Nam thăm hữu nghị Cuba là đoàn quan trọng nhất sang thăm Cuba. "Chúng tôi mong muốn, khi các đồng chí đến Cuba, những người phụ nữ Việt Nam sẽ hiểu hơn về đất nước chúng tôi và những người phụ nữ Cuba", Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen bày tỏ.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cũng mong rằng, sau khi chuyến thăm kết thúc, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì sự kết nối, gặp gỡ để trao đổi kết quả của chuyến đi và hiện thực hóa sự hợp tác giữa phụ nữ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Hà Thị Nga và ngài Đại sứ bày tỏ niềm hy vọng, chuyến thăm sẽ một lần nữa củng cố mối quan hệ tốt đẹp đoàn kết, hữu nghị, thân thiết giữa hai dân tộc và giúp cho phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba hiểu nhau hơn nữa, cùng nhau hỗ trợ và phát triển trong tương lai.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 23/4/2022, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, sẽ dẫn đầu đoàn Hội LHPN Việt Nam sang thăm hữu nghị Cuba. Đoàn sẽ thăm Trung tâm Fidel Castro, Trung tâm Kỹ thuật di truyền và Công nghệ sinh học, Viện Vắc xin Finlay, thăm nhà máy xì-gà, nơi có nhiều nữ lao động và làm việc…
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm