Hương Giang từng "sống chết" với 1 món đồ trang điểm

Tóc Vàng
19/10/2021 - 06:30
Hương Giang từng "sống chết" với 1 món đồ trang điểm
Có lẽ Hương Giang là ví dụ điển hình cho câu nói, không cần lens mắt vẫn đẹp và hút hồn nhờ 1 tips make up đơn giản.

Ngày nay có rất nhiều mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và gương mặt tỉ lệ chuẩn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, vẫn khó có một bóng hồng nào vượt qua được cái bóng sắc vóc của Hương Giang. Cô cũng là đại diện Việt Nam duy nhất được công nhận điều đó tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International Queen 2018.

Dung nhan hiện tại của người đẹp chuyển giới sinh năm 1991 là quá trình dài uốn nắn và rèn giũa. Chiếm phần quan trọng trong đó chính là lớp trang điểm và làm tóc. Nếu nhìn lại những hình ảnh thời mới bập bõm vào nghề của cô nàng, có lẽ chị em sẽ nhận ra được nhiều bí quyết làm đẹp hay ho.

Khi tham gia Cuộc đua kì thú, giọng ca Anh ta bỏ em rồi khiến ai nấy phì cười vì khoảnh khắc lens mắt rớt ra khỏi tròng. Gương mặt ngố tàu của cô lúc đó vô cùng giải trí.

Lens mắt cách đây khoảng gần chục năm trước là một món đồ được nhiều chị em săn đón. Thời bấy giờ, lens mắt chưa có nhiều màu sắc để lựa chọn. Nhiều người không phân biệt được lens áp tròng và giãn tròng. Do đó, khi đeo lên khiến cho gương mặt trông khá giả và thô cứng. Hương Giang năm xưa cũng vậy, cô từng gắn bó với dụng cụ làm đẹp này mọi lúc mọi nơi.

Ngày ấy, khi xu hướng make up còn cũ, Hương Giang thường chọn lens mắt có màu nâu đen, tông màu thuần với nét Á Đông của nhiều chị em Việt.

Tuy tròng lens cô chọn không quá to và khá hài hòa với mắt nhưng nhìn chung, viền lens sắc nét nên đôi khi, trông gương mặt của cô không thật.

Đôi khi Hương Giang cũng linh hoạt hơn trong việc thay đổi màu lens để trông tây hơn.

Tuy nhiên, từ khi đăng quang ngôi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018, cặp lens mắt đã không còn được cô áp dụng nữa. Người đẹp tự tin khoe mặt hoa da phấn, xinh đẹp và quyến rũ hút hồn.

Thiếu đi cặp lens mắt, cô nàng không hề sụt giảm phong độ nhan sắc. Dẫu vậy, đôi mắt trông không nhỏ đi là bao.

Đặt 2 tấm hình với 2 phong cách make up khác nhau, có thể thấy, sự thay đổi trong lối kẻ mắt và kích mí đã khiến cho dáng mắt của Hương Giang đẹp và to hơn rất nhiều.

Nếu như năm xưa, cô thường tham kẻ đường eyeliner dày và kẻ quá nhiều ở bầu mắt trung tâm khiến cho mí mắt tiêu biến. Từ 2 mí thành 1 mí và khiến mắt bé hơn, giờ đây cô đã thay đổi với đường eyeliner dài và mảnh. Đặc biệt là không quên kích mí.

Nếp gấp mí lớn khiến cho đôi mắt của cô có chiều sâu, quyến rũ và trông to, rõ hơn dù chẳng cần đeo lens giãn tròng mắt.

Ngày nay, có nhiều biện pháp giúp cho phái nữ mở to nếp gấp mí như cắt mí, nhấn mí, nhấn mí plasma. Tuy nhiên, với nhiều chị em sợ đau và sợ bàn mổ thì có lẽ trang điểm là 1 tips hay ho để nâng tầm nhan sắc. Kích mí là 1 trong số đó.

Hiện nay có nhiều loại dán kích mí, tuy nhiên, miếng dán mí lưới hoặc miếng dán mí silicon vẫn được trưng dụng nhiều. Với nhiều chị em mắt 1 mí hay mí mắt sụp nhiều mỡ thì miếng dán silicon mới có khả năng trụ được trong nhiều giờ.

Được làm từ silicon nên khá mềm và dẻo, giúp người dùng sử dụng rất dễ dàng mà không gây cảm nhận khó chịu, khi dùng vùng mí mắt sẽ trở nên cong một cách tự nhiên. Bạn cần phải xác định được nếp gấp mí hợp lý để khi dán lên, mở mắt ra sẽ cho mí mắt rõ ràng và ít lộ. Cách dùng mí lưới cũng tương tự.

Cách dùng keo, gel dán mí cũng tương tự. Tuy nhiên, item này phải sử dụng trước khi bạn dùng phấn mắt, da mắt sạch sẽ. Bạn định vị đường mí cần dính keo, sau đó đánh dấu bằng chì mảnh. Sau đó, tiến hành dùng chổi lông chuyên dụng của keo, gel dán mí bôi đều lên mí mắt, rồi để mí mắt khô dần cho có độ dính phù hợp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm