Huyện du lịch vùng cao Bắc Hà chủ động phòng, chống dịch nCoV

Khuất Linh
05/02/2020 - 15:08
Huyện du lịch vùng cao Bắc Hà chủ động phòng, chống dịch nCoV
Người dân huyện du lịch vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đang chủ động và tự giác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Hầu hết người dân ở khu du lịch Bắc Hà (Lào Cai) và đặc biệt là các đoàn khách du lịch trong nước, quốc tế đang lưu trú tại đây chủ động phòng chống dịch. Họ tự giác đeo khẩu trang nơi công cộng và coi đây như việc làm cần thiết nhất để sát cánh cùng lực lượng chức năng phòng, chống dịch nCoV.

Huyện du lịch vùng cao Bắc Hà chủ động phòng, chống dịch nCoV - Ảnh 1.

Nhiều người dân Bắc Hà đã chủ động đeo khẩu trang khi xuống chợ

 Người dân và khách du lịch chủ động, tự giác

Có mặt tại chợ văn hóa Bắc Hà phiên sáng mùng 9 tháng giêng, chúng tôi nhận thấy cảnh mua bán tại chợ sau tết Canh Tý vẫn diễn ra tấp nập. Tuy nhiên cả khu chợ như mang màu sắc mới bởi khi rất đông người dân, tiểu thương và khách du lịch đã đeo khẩu trang đến thăm quan, mua sắm, chơi chợ.

Theo quan sát, những chiếc khẩu trang với đủ chủng loại, mẫu mã, có loại chuyên dụng 3M; loại khẩu trang y tế thông thường; khẩu trang vải… tất cả được dùng với chung một mục đích: Phòng chống nguy ngơ lây nhiễm chủng virus mới Corona.

Tiểu thương bán hàng tại chợ văn hóa Bắc Hà cho biết: "Việc đeo khẩu trang kín mặt trong lúc giao dịch, mua bán hàng hóa.. mang đến cảm giác khá bất tiện, nhất là những lúc cần chào mời, tạo cảm giác thân thiện khách hàng. Song vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, nhất là với ý nghĩa có thể chung tay giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Corona, nên cần thiết phải dùng".

"Chúng tôi buôn bán vì cuộc sống mưu sinh song vẫn cần phải đề phòng kĩ lưỡng cho bản thân, đeo khẩu trang y tế thì mới yên tâm hơn".

Chị Nguyễn Thị Chuyên một tiểu thương chợ văn hóa Bắc Hà

Đáng mừng là người dân Bắc Hà đã rất đồng tình, ủng hộ các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh quyết liệt của tỉnh và lãnh đạo huyện. Họ chú trọng thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế Bắc Hà về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập nơi đông người, vệ sinh môi trường sạch sẽ... Nhiều người dân xuống chợ ý thức hơn việc đeo khẩu trang cho mình là cần thiết, một số bà con còn tìm mua thêm khẩu trang y tế bán tại chợ và các cửa hàng Dược để trang bị cho người thân trong gia đình.

Bà Vàng Thị Phương - thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà "Nghe thấy trên thông tin đại chúng khuyến cáo về nguy hiểm của bệnh nên tôi đã chủ động mua khẩu trang đeo ngay. Tất cả các thành viên trong gia đình đều được trang bị khẩu trang cả. Khẩu trang tôi mua ở cửa hàng Dược ngoài thị trấn với giá 3000 đồng/chiếc".

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng mới virut Corona, Nhiều đoàn khách du lịch Quốc tế khi đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại Bắc Hà trong dịp này, đã rất ý thức trong việc sử dụng khẩu trang y tế tại nơi công cộng.

Anh Nguyễn Viết Sơn, người dẫn đoàn khách 16 người quốc tịch Pháp đến tham quan, du lịch tại Bắc Hà, cho biết: "Trước khi ra khỏi khách sạn đến khám phá, chơi chợ, tất cả các thành viên 16 người chúng tôi đều tự giác đeo khẩu trang y tế, loại đang dùng là chuyên dụng 3M có tác dụng kháng khuẩn. Tôi mong mỗi người dân Bắc Hà sẽ tiếp tục ý thức, tự giác hơn trong việc đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người, nhất là tại những phiên chợ như thế này, vì đây chính là việc làm đơn giản, hữu ích nhất lúc này để phòng, tránh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Virut Corona, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng".

Huyện du lịch vùng cao Bắc Hà chủ động phòng, chống dịch nCoV - Ảnh 3.

Cả đoàn khách Pháp 16 nguười đều ý thức đeo khẩu trang y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm Corona

Các cấp, ngành cùng tập trung phòng, chống dịch

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch nCoV, Huyện Bắc Hà đã họp Ban chỉ đạo, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch, các ban ngành cùng sát cánh với quyết tâm không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan. Huyện Bắc Hà đã tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch trên địa bàn; Tăng cường tuyên truyền để mọi người, mọi nhà đều nhìn nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch; lùi thời gian nhập học sau Tết Nguyên đán… Với ngành y tế: Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh trên tinh thần "Bốn tại chỗ", đảm bảo cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh này trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm