Huỳnh Như, Hà Myo: Giữ “lửa” đam mê, tiên phong và sáng tạo

Nhật Minh
30/03/2023 - 14:58
Là 2 nữ trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 vừa được TƯ Đoàn công bố, ca sĩ Hà Myo (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Hà, công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật) và tiền đạo Huỳnh Như (lĩnh vực thể dục thể thao) đều có điểm chung là luôn giữ “lửa” đam mê, “cháy hết mình” và tiên phong trong lĩnh vực hoạt động của mình.
Tuổi trẻ - tuổi của sáng tạo

Ca sĩ Hà Myo, dân tộc Mường, quê gốc Ba Vì, Hà Nội, được xem là "đại sứ" đưa âm nhạc di sản (xẩm, xoan) đến với khán giả trẻ theo cách mới mẻ, độc đáo. Trước khi "kết duyên" với Xẩm, ca sĩ Hà Myo hát nhạc trẻ suốt 10 năm. Khi tham gia cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2020", Ban tổ chức vô tình xếp Hà Myo vào dòng dân gian. 

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, thí sinh phải lựa chọn 1 ca khúc dân gian để tham gia đêm chung kết cuộc thi. Sau sự cố, Hà không chán nản, lùi bước mà ngay lập tức bắt tay vào tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian của Việt Nam. Trong đó, xẩm là loại hình nghệ thuật gây ấn tượng nhất với nữ ca sĩ.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023): Giữ “lửa” đam mê, tiên phong và sáng tạo  - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Myo

Bằng sự nỗ lực không ngừng và thích tìm tòi, từ đây, nữ ca sĩ dần chuyển hướng từ hát nhạc nhẹ sang hát Xẩm theo phong cách của giới trẻ. Ca sĩ Hà Myo đã gặt hái được nhiều thành công khi ra mắt các MV "Xẩm Hà Nội", MV "Công cha ngãi mẹ sinh thành"... Cô cũng trở thành người đầu tiên kết hợp xẩm với rap và nhạc điện tử.

Nữ ca sĩ 9X này cho biết, khi còn là sinh viên, cô có những hoài bão. Nhưng thời điểm đó, cô luôn nghĩ rằng mình thật nhỏ bé, ước mơ khi đó cũng chỉ là ước mơ nhưng xa vời. Trở thành "đại sứ" đưa âm nhạc di sản đến với khán giả trẻ, ca sĩ Hà Myo nhắn nhủ với các bạn sinh viên phải tự tin vào bản thân và hãy "cháy" hết mình với những đam mê. 

Dù có những lúc cô cũng cảm thấy chùn chân vì đường đi gặp quá nhiều trắc trở nhưng cô luôn dặn mình không sợ. Hà Myo nhấn mạnh: "Tuổi trẻ - tuổi của sáng tạo. Không táo bạo không phải là tuổi trẻ. Khi các bạn táo bạo và dám làm điều mình thích, tôi không chắc có sự đổi mới nào hay không nhưng tôi dám chắc rằng nếu các bạn không dám làm thì sẽ không có sự đổi mới nào cả. Kể cả với chính bản thân bạn!".

Ý chí + Đam mê = Thành công

Năm 2022, Huỳnh Như giúp Câu lạc bộ TP HCM I giành cup giải Nữ vô địch quốc gia và Cup quốc gia. Cô là Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 31, vé dự World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử. 

Huỳnh Như gia nhập câu lạc bộ Vilaverdense (Bồ Đào Nha) vào tháng 8/2022, trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng. Tối 25/2 vừa qua, lần thứ 5 cô giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023): Giữ “lửa” đam mê, tiên phong và sáng tạo  - Ảnh 2.

Tiền đạo Huỳnh Như lần thứ 5 giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam

Để vượt qua những khó khăn, vất vả và những định kiến giới về môn thể thao "quần đùi, áo số", với Huỳnh Như, đó là nhờ có niềm đam mê với bóng đá. 

"Tôi biết đến bóng đá khi mới 10 tuổi và thường tham gia những trận đấu vỉa hè với những người bạn khác giới gần nhà. Tôi chỉ bắt đầu tập luyện cùng CLB Trà Vinh khi lên lớp 10 nhưng được vài tháng thì đội bóng giải thể. May mắn, tôi được một người thầy giới thiệu lên CLB Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu. Thời gian đầu tôi rất vất vả nhưng cùng với niềm đam mê bóng đá của mình, tôi đã vượt qua tất cả", Huỳnh Như chia sẻ.

Huỳnh Như cho biết, để đi đến chặng đường dài này, cô trải qua không ít khó khăn. Thế nhưng, cô không nản lòng. 

"Cú sốc đầu tiên trong sự nghiệp có lẽ là vào năm tôi 19 tuổi. Mặc dù được đánh giá rất cao ở đội tuyển quốc gia nhưng phút chót, tôi bị huấn luyện viên gạt khỏi đội hình dự giải Đông Nam Á năm 2012. Năm đó, Việt Nam vô địch trên sân nhà Thống Nhất. 

Đến năm 2014, tôi tiếp tục bị gạt khỏi danh sách 18 cầu thủ dự ASIAD ở Incheon vào phút chót. Khi đó, mọi thứ như sụp đổ. Nhưng với ý chí và niềm đam mê của mình, tôi đã bước qua khó khăn. Những năm sau đó, tôi liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới, rồi Quả bóng đồng Việt Nam...".

Năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự sân chơi World Cup. Huỳnh Như cho biết, được thi đấu ở môi trường bóng đá như vậy đã là vinh dự trong cuộc đời sự nghiệp cầu thủ. Từ nay đến World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt để đến giải đấu với tâm thế tự tin, quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm