Indonesia: Gần 100 công nhân nữ bị nạn do nổ nhà máy pháo hoa

26/10/2017 - 22:33
Số người thiệt mạng trong vụ nổ ngày 26/10 tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở gần thủ đô Jakarta (Indonesia) đã tăng lên 47 người và 43 người khác bị thương. Phần lớn các nạn nhân là công nhân nữ.
Một vụ cháy đã bùng lên vào khoảng 9 giờ sáng 26/10 tại nhà máy nằm trong một khu công nghiệp ở Tangerang, một thành phố vệ tinh của thủ đô Jakarta. Nhà máy sản xuất pháo hoa này mới đi vào hoạt động được gần 2 tháng và tất cả các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại đây. Cơ sở này có hơn 100 công nhân làm việc.
Một vụ cháy đã bùng lên vào khoảng 9 giờ sáng 26/10 tại nhà máy nằm trong một khu công nghiệp ở Tangerang, một thành phố vệ tinh của thủ đô Jakarta. Nhà máy sản xuất pháo hoa này mới đi vào hoạt động được gần 2 tháng và tất cả các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại đây. Cơ sở này có hơn 100 công nhân làm việc.
Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy vụ nổ đã làm sập nhiều khu vực của cơ sở sản xuất pháo hoa, bốc lên những cột khói đen.
Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy vụ nổ đã làm sập nhiều khu vực của cơ sở sản xuất pháo hoa, bốc lên những cột khói đen.
Xe hơi, xe máy đỗ gần đó cũng bị cháy lây.
Xe hơi, xe máy đỗ gần đó cũng bị cháy lây.
Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Sự cố chập điện được cho là nguyên nhân gây ra sự cố kinh hoàng. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng vụ việc cần phải được điều tra thêm.
Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Sự cố chập điện được cho là nguyên nhân gây ra sự cố kinh hoàng. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng vụ việc cần phải được điều tra thêm.
Anh Oni Sahroni, một lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho biết: “Những người thiệt mạng bị cháy thành than đến mức không thể nhận ra. Ngoài ra hàng chục người khác bị thương đã kịp thời được đưa đi cấp cứu.
Anh Oni Sahroni, một lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho biết: “Những người thiệt mạng bị cháy thành than đến mức không thể nhận ra. Ngoài ra hàng chục người khác bị thương đã kịp thời được đưa đi cấp cứu.
"Có 103 công nhân làm việc tại nhà máy. Phần lớn các nạn nhân là công nhân nữ”, quan chức cảnh sát Nico Afinta xác nhận. Ông cũng cho hay thi thể của 47 nạn nhân đã được tìm thấy, 43 người khác bị thương.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm