Iran sẽ tăng cường hình phạt những kẻ bạo hành phụ nữ

An Vinh
13/04/2023 - 14:09
Iran sẽ tăng cường hình phạt những kẻ bạo hành phụ nữ

Ảnh AFP

Quốc hội Iran đã thông qua các đề xuất tăng cường hình phạt đối với những kẻ bạo hành phụ nữ và có thể được bỏ phiếu thành luật.

Theo Hãng thông tấn IRNA đưa tin, dự luật được khởi xướng cách đây hơn 10 năm, các cuộc thảo luận tại Quốc hội Iran vừa qua đã dẫn đến việc thông qua các nguyên tắc chung của dự luật có tên "Ngăn ngừa tổn hại cho phụ nữ và cải thiện sự an toàn của phụ nữ trước những hành vi sai trái".

Động thái này diễn ra gần 7 tháng sau khi bắt đầu một phong trào phản đối trên toàn quốc do cái chết của Mahsa Amini vào ngày 16/9/2022 khi cô đang bị giam giữ. Trước đó, Amini, 22 tuổi thuộc sắc tộc người Kurd đã bị bắt vì bị cáo buộc coi thường quy định nghiêm ngặt về trang phục của đất nước đối với phụ nữ.

Iran sẽ tăng cường hình phạt những kẻ bạo hành phụ nữ - Ảnh 1.

Nasibe Samsaei, một phụ nữ Iran sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, cắt tóc đuôi ngựa trong một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Iran ở Istanbul vào ngày 21/9/2022, sau cái chết của một phụ nữ Iran sau khi cô bị cảnh sát của nước này bắt giữ ở Tehran. (Ảnh: AFP)

Trong dự luật mới, các tòa án có thể kết án tới 15 năm tù cho một người đàn ông bị kết tội giết vợ, nặng hơn 5 năm so với mức án tối đa hiện tại nếu gia đình nạn nhân từ chối giải quyết theo luật qesas (luật trừng trị của Hồi giáo Iran).

Theo văn bản của dự luật, việc xuất bản các hình ảnh khiêu dâm mà không có sự đồng ý của phụ nữ và ép buộc phụ nữ kết hôn trái với ý muốn của cô ấy cũng sẽ bị coi là tội ác. Nó cũng cho phép cơ quan tư pháp cung cấp cho phụ nữ đã kết hôn giấy phép rời khỏi đất nước ngay cả khi chồng của họ ngăn cản họ ra nước ngoài. Cuộc tranh luận về vấn đề này nảy sinh vào năm 2015 khi chồng của đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia này ngăn cản cô tham dự Asian Cup.

Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, cho biết, "Trong xã hội của chúng ta, phụ nữ bị áp bức trong một số gia đình".

"Nếu luật pháp không bảo vệ phụ nữ, đàn ông có thể lạm dụng cô ấy". "Giải pháp là các luật liên quan đến gia đình phải mạnh đến mức không đàn ông nào có thể áp bức phụ nữ", Khamenei nói thêm.

Nguồn: IRNA
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm