Jacinda Ardern: Nữ Thủ tướng trẻ thân thiện và luôn gần gũi với dân

Thiên Ánh (tổng hợp)
26/07/2022 - 08:00
Jacinda Ardern: Nữ Thủ tướng trẻ thân thiện và luôn gần gũi với dân

Jacinda Ardern chụp ảnh cùng những người ủng hộ bà

Jacinda Ardern sinh ngày 26/7/1980, có tên đầy đủ là Jacinda Kate Laurell Ardern. Bà chào đời tại thành phố Hamilton, New Zealand. Ngày 26/10/2017, ở tuổi 37, bà Jacinda nhậm chức Thủ tướng New Zealand, trở thành thủ tướng trẻ nhất của đất nước này trong hơn 150 năm.

Jacinda là con gái thứ 2 trong một gia đình có bố làm công việc liên quan đến pháp luật. Bà đã trải qua những năm đầu đời ở thị trấn Murupara. Jacinda thường xuyên phải chứng kiến "những đứa trẻ không có giày để đi hay không có gì để ăn vào bữa trưa" và điều này đã truyền cảm hứng cho bà bước vào con đường chính trị.

Jacinda Ardern: Nữ Thủ tướng trẻ thân thiện và luôn gần gũi với dân - Ảnh 1.

Jacinda Ardern năm 15 tuổi

Bà Jacinda bắt đầu tham gia và hoạt động cho Đảng Lao động tại New Zealand từ năm 17 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà có được một vị trí trong Ban Tham mưu của Helen Clark - nữ Thủ tướng thứ 2 của New Zealand. Jacinda nói rằng Helen là "người cố vấn và anh hùng chính trị" của mình. Ngoài ra, bà cũng từng là chủ tịch Liên hiệp quốc tế các tổ chức thanh niên xã hội - tổ chức quản lý hơn 150 phong trào tiến bộ của giới trẻ trên toàn cầu.

Jacinda Ardern: Nữ Thủ tướng trẻ thân thiện và luôn gần gũi với dân - Ảnh 2.

Jacinda và cựu Thủ tướng Helen Clark (phải)

Trong khi tranh cử, sự lạc quan, sức mạnh và sức hút của Jacinda đã tiếp thêm năng lượng cho các cử tri - đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Bà cũng kêu gọi miễn phí giáo dục đại học, hợp pháp hóa phá thai và tạo các chương trình xóa đói giảm nghèo cho trẻ em.

Jacinda được coi là "ngôi sao" trong lĩnh vực chính trị ở New Zealand. Bà được nhận xét là người "dễ chịu", "tích cực", tuy mệt mỏi nhưng rất hay cười". Bà thường xuyên cập nhật trạng thái, tương tác và đưa thông tin tới những người theo dõi bà trên các trang mạng xã hội (đặc biệt là Facebook). Việc này khiến bà trở nên vô cùng gần gũi với người dân.

Sau vụ xả súng tại nhà thờ ở thành phố Christchurch năm 2019, Thủ tướng Jacinda Ardern đã lập tức yêu cầu điều chỉnh luật về quyền sở hữu và sử dụng súng ở New Zealand . Bà cũng bình tĩnh đưa ra các chính sách khắc phục hậu quả của các sự kiện như vụ phun trào núi lửa ở Đảo Trắng năm 2019 và gần đây nhất là đại dịch Covid-19.

Jacinda Ardern: Nữ Thủ tướng trẻ thân thiện và luôn gần gũi với dân - Ảnh 3.

Thủ tướng New Zealand động viên những người ở tiền tuyến trong vụ phun trào núi lửa năm 2019

Bên cạnh sự chuyên nghiệp trong công việc, Jacinda còn là người rất yêu thương gia đình. Bà luôn cố gắng hết sức cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình. Vào năm 2018, bà hạ sinh con gái đầu lòng, trở thành nữ Thủ tướng thứ 2 trên thế giới sinh con khi đang đương nhiệm (sau cựu Thủ tướng Benazir Bhutto của Pakistan ).

Jacinda Ardern: Nữ Thủ tướng trẻ thân thiện và luôn gần gũi với dân - Ảnh 4.

Thủ tướng Jacinda Ardern cùng hôn phu Clarke Gayford và con gái Neve tại trụ sở Liên Hợp Quốc

"Khi lớn lên, tôi không bao giờ tin rằng giới tính của mình sẽ cản trở việc tôi làm những gì mình muốn", bà Jacinda Arden.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm