Jennifer Phạm "cưa sừng làm nghé" với chiêu làm phồng tóc

TÓC VÀNG
05/10/2022 - 07:33
Đang yên đang lành, Jennifer Phạm đòi "cưa sừng làm nghé", netizen choáng ngợp với độ trẻ trung của quý cô. Tuy nhiên, hút sóng hơn cả chính là món cô trưng dụng cho công trình làm tóc này.

Jennifer Phạm là 1 trong những hoa hậu có lượng fans đông đảo bậc nhất Vbiz. Đáng chú ý hơn, fans của cô lại chiếm phần lớn là các chị em đã có gia đình. Hoa hậu đông con thuyết phục số đông công chúng vì sắc vóc lai Tây đẹp mê cùng đời tư sạch bóng scandal. Hiện nay, người đẹp đã bước vào tuổi 37 nhưng mỗi lần xuất hiện trong ảnh đời thường hay sự kiện cũng khiến người đối diện mê mệt vì phong độ sắc vóc.

Mới đây, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 vừa có dịp "khuấy đảo" MXH khi khoe cận visual đỉnh cao của mình ở tuổi cập kê tứ tuần.

Quý cô còn dí dỏm đăng tải kèm dòng chú thích "Nay trâu xin phép làm nghé một tí nhá!". Vốn thường ngắm cô nàng xuất hiện lộng lẫy trong các layout đậm chất Beauty Queen ở các sự kiện nên giao diện trẻ trung với mái cắt tóc layer, uốn cong chữ C ôm mặt này của mỹ nhân hương sắc gây ấn tượng tuyệt đối.

So sánh kiểu tóc này với kiểu tóc thường gắn liền trước đây với Jennifer Phạm có thể thấy cô như trẻ ra hơn nhưng vẫn gần gũi và thân thiện tuyệt đối.

Thực tế, kiểu tóc cắt tỉa này không còn quá xa lạ với phái nữ trẻ tuổi. Mái tóc layer chuẩn xu hướng Hàn Quốc này đã "làm mưa làm gió" các bảng xếp hạng tóc đẹp được vài năm nay. Cho tới mùa thu đông, một lần nữa nó lại được thổi bùng lên vì trông rất hợp mùa. Style tóc layer như bà mẹ đông con thích hợp với những mái tóc mỏng hay tóc có độ dài nhỡ. Đẹp nhất là dài trên ngực để tạo được độ ôm cho mặt.

Mái tóc cắt này có một đặc điểm là phù hợp với hầu hết các dáng mặt. Đặc biệt, hội chị em có khuyết điểm đường viền hàm góc cạnh hay mặt "bánh bao" cũng có thể thử sức khi thả. Tuy nhiên, mái tóc trông đơn giản nhưng muốn đẹp và phát huy hiệu quả công dụng của nó còn cần kha khá công chăm sóc. Phần chân tóc thường sẽ được thợ uốn cụp chữ C giữ được nếp, tuy nhiên, sau khi gội xong, chị em vẫn cần sấy với lô cuốn hoặc lược tròn chuyên dụng để kéo tóc vào nếp. 

Quý cô có cắt tóc mái nhưng chỉ cắt một phần rất ít để tạo độ bay bổng, mềm mại cho gương mặt. Món đồ thần thánh để giúp cho 2 lọn tóc này thêm phần xinh xắn là chiếc lô cuốn.

Nếu như chiếc lô này đã được nhiều người biết đến qua nhiều bài đăng của Minh Hằng - "nữ thần tóc" từng lên báo Trung thì mánh khóe làm phồng tóc còn được quý cô tiết lộ thêm.

Đó chính là chiếc kẹp phồng chân tóc. Trông thì nhỏ nhỏ nhưng nó lại rất "có võ"!

Chiếc lô tròn quấn tóc thường chỉ làm phồng tóc cho người có phần mái dài. Thêm vào đó, lô tròn khó có thể dựng phồng được sát chân nếu không có chiếc kẹp chân tóc này. Đây cũng là món đồ chuyên dụng mà các chuyên gia tạo mẫu tóc cho các hoa hậu ưu ái ở hậu trường tút tát.

Bạn thấy đấy! Muốn đẹp cần phải đầu tư và nếu thông minh áp dụng thì nhiều chị em ngoài 30 bỗng hóa gái xuân thì đơn giản chỉ bằng tạo kiểu tóc.

Chiếc kẹp chân tóc có tác dụng dựng phần tóc rẽ ngôi trước mặt lên nhằm kiến tạo lại tỉ lệ hài hòa của gương mặt. Phần mái này dài thường khá nặng, do đó hay bị xẹp xuống mỗi khi đi gió. 

Các hoa hậu khi đi event được đánh rối chân và xịt keo, nhưng với chị em đời thường thì xịt keo lại có phần cứng nhắc. Giờ đây, nó đã được cứu cánh với món đồ hỗ trợ làm tóc này. Item được bày bán trên các sàn giao dịch với giá rẻ bèo. Chỉ từ hơn 8000 đồng là bạn đã có thể tậu liền tay.

Có 1 số thiết kế có đầu lông sợi mảnh giúp bám tóc hơn.

Cách thực hiện rất đơn giản và gọn lẹ cho các quý cô mùa thu đông dạo phố.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm