Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/08/2026 - 22:07 (GMT+7)

Kẻ cầm đầu đại án ma túy thừa nhận hành vi phạm tội

Đinh Thu Hiền
Kẻ cầm đầu đại án ma túy thừa nhận hành vi phạm tội

Từ việc phát hiện số ma túy mang vào Việt Nam liên quan tới 4 tiếp viên hàng không, chuyên án VN10 đã triệt phá đường dây, khởi tố 2.700 bị can trong 477 vụ án. Ảnh: Hải quan TPHCM

Tại phần xét hỏi các bị cáo trong đại án ma tuý từ đường dây Pháp về Việt Nam diễn ra trong ngày 18/8, Hoàng Sỹ Thắng được xác định là 1 trong 2 kẻ cầm đầu, đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trong vụ đại án ma tuý này, chuyên án VN10 đã xác định Hoàng Sỹ Thắng, 39 tuổi và Hà Danh Nậm, 52 tuổi, cùng quê Nghệ An, giữ vai trò cầm đầu, điều khiển đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Hoàng Sỹ Thắng được Hà Danh Nậm thuê nhận các kiện hàng chứa ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, rồi phân chia, tiêu thụ tại nhiều địa phương. 

Hiện Hà Danh Nậm và 3 bị cáo khác đang trốn truy nã nên bị xét xử vắng mặt. 

Kẻ cầm đầu đại án ma túy thừa nhận hành vi phạm tội- Ảnh 1.

Ảnh chụp qua màn hình xét xử tại đầu cầu T30 - bị cáo Hoàng Sỹ Thắng đang trả lời thẩm vấn của HĐXX

Tại phiên xét hỏi ngày hôm nay, Hoàng Sỹ Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Thắng khai từ tháng 1 đến tháng 3/2023, Hà Danh Nậm đã chuyển cho Thắng nhiều kiện hàng chứa ma tuý để Thắng giao cho đầu mối tại Đồng Nai mở kiện, từ điểm giao này, ma túy được phân chia và tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương. 

Bị cáo Bùi Văn Ánh là người trực tiếp giao hàng cho Thắng, được trả công từ 500 ngàn đến 4 triệu đồng mỗi lần giao. Ma túy được giấu trong các hộp kem đánh răng, phân phối cho nhiều đầu mối để tiêu thụ. Tại toà, bị cáo Ánh thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm gửi các kiện hàng có ma túy thông qua Phạm Duy Quang, hiện đang định cư tại Pháp. Quang là người nhận làm dịch vụ chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại đây. 

Hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, tập kết tại nhà Phạm Quang Anh. Quang Anh sau đó đặt dịch vụ giao hàng nhanh chuyển cho người nhận theo thông tin ghi trên các kiện hàng mà không kiểm tra hàng hóa bên trong.

Vào tháng 3/2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng từ Pháp về cho Quang Anh. Nhưng khi Quang Anh gọi đến số điện thoại của người nhận hàng thì nhưng không liên lạc được. Tại Pháp, Quang cũng không liên lạc được với người gửi kiện hàng nên yêu cầu Quang Anh phải nhanh chóng vứt bỏ kiện hàng này, vì nghi trong thùng hàng có ma túy.

Nhìn kiện hàng kem đánh răng và bàn chải giống với đặc điểm các kiện hàng chứa ma tuý đã bị phát hiện và bắt giữ tại hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Quang Anh đã chờ đêm khuya đi vứt bỏ. 

Phạm Quang Anh bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm. Tại toà, Quang Anh khai lo sợ liên lụy đến người thân nên mang vứt bỏ số hàng hoá nghi là ma tuý. 

Tại phiên xét hỏi ngày hôm nay, HĐXX cũng thẩm vấn bị cáo Nguyễn Huy Hoàng và các bị cáo khác liên quan tới hành vi tiêu thụ ma tuý từ Hà Danh Nậm. 

Cáo trạng cho biết, Nguyễn Huy Hoàng thông qua nền tảng Telegram đã biết tới Nậm (còn gọi là Tèo) có nguồn hàng ma tuý từ Pháp về Việt Nam nên đã liên hệ để mua về bán lại. Hoàng đã mua 6 lần từ Nậm với số lượng 39,886 kg MDMA; mua 5kg ketamine từ Nguyễn Xuân Hiếu (hiện đang trốn truy nã).

Các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thanh Hưng và Huỳnh Thanh Hảo là người nhận ma tuý từ Hoàng, sau đó, phân chia, cất giấu và bán ma túy cho người mua. 

Tại tòa, Nguyễn Huy Hoàng và các bị cáo trong nhóm thừa nhận hành vi phạm tội.

Kẻ cầm đầu đại án ma túy thừa nhận hành vi phạm tội- Ảnh 2.

Ma tuý được nguỵ trang trong tuýp kem đánh răng được lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện. Ảnh: Hải quan TPHCM

Đại án ma túy được Công an TPHCM phối hợp với nhiều lực lượng, xác lập chuyên án mang bí số VN10 để đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây sau khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023 phát hiện ma túy có trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không. Trong vali của các tiếp viên này có hơn 8kg thuốc lắc, hơn 3kg ketamine cùng cocain.

Cáo trạng nhận định, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ. Đường dây này triệt để lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan tố tụng xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiều tầng để che giấu người cầm đầu; dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng; hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án. Riêng trong vụ án được đưa ra xét xử có 227 bị cáo.

Vụ án được chủ tọa, thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM công bố quyết định đưa ra xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các bị cáo đã bị tạm giam đưa ra xét xử tại điểm đầu cầu Trại tạm giam Chí Hòa (T30, Công an TPHCM); các bị cáo tại ngoại, các luật sư và những người liên quan được triệu tập có mặt tại phòng xét xử tại điểm cầu TAND TPHCM.

Phiên tòa dự tính kéo dài tới ngày 19/9.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận