Kẻ hiếp dâm mang lợn đến tạ lỗi gia đình nạn nhân

14/09/2016 - 17:08
Chồng tử vong do bị vợ đánh vào vùng kín; Xử lại “trùm” ma túy Tàng Keangnam, Kẻ hiếp dâm mang lợn đến tạ lỗi gia đình nạn nhân… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 14/9.

#Ngày 15/9, xử lại “trùm” ma túy Tàng Keangnam

Tin từ TAND tỉnh Bắc Ninh, theo kế hoạch, ngày 15/9, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”), 34 tuổi, quê ở Sơn La và đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thẩm phán Vũ Công Đồng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tọa phiên tòa. Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Trong hai lần xét xử trước, TAND tỉnh Bắc Ninh đều trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Phiên tòa gần nhất diễn ra cuối năm 2015, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 3 vấn đề, trong đó yêu cầu Cơ quan điều tra cho thực nghiệm hiện trường để làm rõ “Có hay không việc một mình Tàng Keangnam vận chuyển 265 bánh heroin? Còn bị cáo Tráng A Nếnh và vợ Tàng Keangnam là bị cáo Giàng A Sua vô can”? Khai tại các phiên xử, “trùm” ma túy Tàng Keangnam đều cho rằng, anh ta một mình vận chuyển heroin đi giao cho đối tác là Lương Thị Thảo, ở Bắc Giang.

Trong khi đó, trong các lời khai của mình tại Cơ quan điều tra và tại các phiên xử, bị cáo Lương Thị Thảo luôn khẳng định, mỗi lần Tàng Keangnam xuống giao hàng đều có người khác đi cùng Tàng Keangnam. Việc lấy heroin ra khỏi ngăn bí mật trên xe ô tô của Tàng keangnam phải có một người nâng, một người bốc dỡ heroin.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ngày 26/7/2013, Bộ Công an bắt quả tang Tàng Keangnam, Giàng Thị Sua và Tráng A Nếnh có hành vi vận chuyển 265 bánh heroin. Qua kiểm tra xe bán tải chở Tàng Keangnam do Tráng A Nếnh điều khiển đã thu giữ 265 bánh heroin, 553 viên Methamphetamin.

2-tangkeang1493-2.jpg
Trùm ma túy Tàng Keangnam 

Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Toà án yêu cầu thực nghiệm điều tra việc một mình Tàng Keangnam đóng ma túy vào xe ô tô là không có căn cứ. Vì thế, Cơ quan CSĐT nhận thấy không phải thực nghiệm hành vi này.

#Thanh niên ngang nhiên vào bãi đổi lấy xe xịn ở Sài Gòn

Ngày 14/9, Công an Q.10, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Huynh (26 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Huynh từng nhiều lần vào gửi xe tại bãi xe trước công viên Lê Thị Riêng nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10 thấy nhân viên giữ xe ở đây chỉ ghi mỗi biển số mà không ghi chủng loại xe nên nảy sinh ý định đánh tráo xe xịn để chiếm đoạt.

Lúc 10h ngày 13/9, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy cũ biển số 51F1-105.58 vào gửi tại bãi xe và để chiếc xe của mình cạnh chiếc xe Airblade đắt tiền. Khi nhân viên ở bãi không chú ý, Huynh tháo biển số chiếc xe của mình gắn vào chiếc xe Airblade.

Khi tráo xong biển số, nam thanh niên đến đưa thẻ xe cho nhân viên giữ xe rồi giả vờ nói làm mất chìa khóa để dắt xe ra. Người nhân viên giữ xe tưởng thật nên không nghi ngờ.

Huynh thản nhiên dắt chiếc xe Airblade ra khỏi bãi xe rồi tìm chỗ sửa xe để thay chìa khóa thì bị công an Q.Tân Bình đi tuần tra phát hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Tại đây, qua nhiều giờ đấu tranh, Huynh khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an Q.Tân Bình lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho công an Q.10 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

#Chồng tử vong do bị vợ đánh vào vùng kín

Chiều 14/9, thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận Moong Mẹ Phia (45 tuổi, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) đã bị bắt để điều tra hành vi giết người.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, gần trưa ngày 11/9 ông Moong Xuân Tình (50 tuổi, chồng bà Phia) đang chẻ củi ở sân thì bỏ dở đi ra quán uống rượu. Đầu giờ chiều, ông Tình trở về nhà trong tình trạng ngà say, tay cầm chai rượu.

Khi vợ phàn nàn, ông đóng cửa không cho ra khỏi nhà rồi dọa đánh. Chống cự chồng, bà Phia cầm chày gỗ dài chừng 60cm đánh mạnh vào gáy khiến ông ngã xuống nền nhà. Bà Phia sau đó cầm chầy thúc thêm nhiều nhát vào "của quý" khiến chồng tử vong tại chỗ.

chay_danh_chet_nguoi.jpg
 Ảnh minh họa

Bà Phia vứt hung khí, qua nhà hàng xóm thông báo chồng chết do dùng thuốc chuột tự tử.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường ghi nhận trong túi quần nạn nhân có thuốc diệt chuột. Vùng kín nhiều vết thương.

Làm việc với nhà chức trách, ban đầu bà Phia không thừa nhận hành vi nhưng sau đó khai do từng bị chồng đánh đập nên lần này lỡ tay chống trả quá mức.

Nhà chức trách đang làm rõ việc bà Phia có ý định tạo hiện trường giả.

#

Sáng 14/9, TAND Nghệ An xét xử Lộc Văn Tú (23 tuổi, trú huyện Quỳ Châu) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối 16/7 khi cùng con gái 10 tuổi của anh trai ruột ra bờ suối gần nhà ngăn nước chạy máy phát điện mini, Tú đã nổi cơn thú tính. Xâm hại xong cháu gái, "yêu râu xanh" dặn "đừng mách chuyện với ai".

Bé gái về nhà bị mẹ phát hiện dấu hiệu bất thường và vụ việc đã được làm rõ. Sau khi sự việc xảy ra, Tú đã tự nguyện mua một con lợn đến xin gia đình tha thứ theo phong tục địa phương. Vì vậy, trước phiên tòa, gia đình bị hại không yêu cầu gì, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Nói lập bập khi đứng trước vành móng ngựa, Tú thừa nhận do thiếu kiềm chế cơn nhục dục đã gây trọng tội. Ở hàng ghế phía sau lưng, anh Tuấn (bố đẻ nạn nhân) cũng xin giảm án cho bị cáo.

Tú bị tòa tuyên phạt 10 năm tù.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm